Dầu hồi phục sau tháng lao đao, Công ty dầu hàng đầu thế giới dự cắt giảm xuất khẩu

29/12/2021 08:22 GMT+7
Sau một tháng lao dốc do nỗi lo ngại về Omicron, hôm nay 29/12, giá dầu đã bật tăng trở lại đạt mức cao nhất tính từ tuần cuối tháng 11/2021. Cùng với đó, Pemex – công ty sản xuất dầu của Mỹ Latinh tuyên bố cắt giảm xuất khẩu dầu thô để cung cấp cho thị trường nội địa.

Vào rạng sáng nay 29/12, giá dầu thô thế giới tăng khoảng 1 USD, tương đương 0,81% nâng mức giá lên 76,17 USD/thùng. Giá dầu thô Brent cũng tăng 5 cent, tương đương 0,62% đạt mức 79,09 USD/thùng. Như vậy, giá dầu thô thế giới đang giữ ở mức cao nhất kể từ một tháng trở lại đây.

Dầu hồi phục sau tháng lao đao, Công ty dầu hàng đầu thế giới dự cắt giảm xuất khẩu - Ảnh 1.

Biểu đồ biến động giá dầu thô 29/12. Nguồn: Trading Economics

Cũng trong sáng nay, công ty Petroleos Mexicanos (Pemex) của Mexico – nhà sản xuất dầu lớn nhất khu vực Mỹ Latinh tuyên bố sẽ giảm mạnh xuất khẩu dầu thô trong năm để đáp ứng mục tiêu tăng năng suất lọc dầu cho thị trường nội địa của chính phủ. Được biết, đã nhiều năm nay, ngân sách liên bang của Mexico đều phụ thuộc đáng kể vào doanh thu của Pemex.

Giám đốc điều hành Pemex, ông Octavio Romero, dự đoán xuất khẩu dầu thô của đơn vị sẽ giảm gần 60% từ 1,019 triệu thùng/ngày của năm nay xuống còn 435.000 thùng/ngày vào năm sau (2022) do chính phủ Mexico quyết định tăng cường hoạt động tại nhà máy lọc dầu Deer Park ở Texas – cơ sở vừa được Pemex mua lại cuối năm nay.

Dầu hồi phục sau tháng lao đao, Công ty dầu hàng đầu thế giới dự cắt giảm xuất khẩu - Ảnh 2.

Nhà sản xuất dầu lớn nhất khu vực Mỹ Latinh – Pemex. Ảnh: nuevaimagenpemexnivel2.mx

Tại một cuộc họp báo dự báo sản xuất, Pemex thậm chí tuyên bố sẽ ngừng xuất khẩu dầu thô từ năm 2023 tuân theo chính sách tinh chế toàn bộ dầu của Mexico, khớp với kế hoạch tự túc về xăng dầu trong nước của Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador.

"Trong năm 2023 và 2024, trên thực tế, tất cả hoạt động sản xuất của Pemex sẽ được tinh chỉnh vì nhà máy lọc dầu Dos Bocas sẽ bắt đầu hoạt động," giám đốc điều hành Pemex phát biểu khi đề cập đến một nhà máy mới đang được xây dựng tại Tabasco, quê hương của Tổng thống Lopez Obrador, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm tới.


Lan Hương
Cùng chuyên mục