Dow Jones tăng 450 điểm khi các quan chức Mỹ - Trung thúc đẩy thực hiện thỏa thuận giai đoạn 1

09/05/2020 09:16 GMT+7
Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên giao dịch 8/5 bất chấp Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm tồi tệ nhất trong lịch sử.
Dow Jones tăng 450 điểm khi các quan chức Mỹ - Trung thúc đẩy thực hiện thỏa thuận giai đoạn 1 - Ảnh 1.

Hơn 20 triệu người Mỹ thất nghiệp trong tháng 4, một con số kỷ lục

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 455,43 điểm, tương đương 1,9%, lên 24.333,32 điểm. S & P 500 tăng 1,6%, tương đương 48,61 điểm, lên 2.929,80 điểm trong khi Nasdaq Composite tăng 1,5%, tương đương 141,66 điểm, lên 9.121,32 điểm.

Một số cổ phiếu có lợi lớn từ việc tái mở cửa nền kinh tế như cổ phiếu hàng không, giải trí cũng tăng mạnh trong phiên giao dịch 8/5 trên thị trường chứng khoán Mỹ. Các cổ phiếu sẽ được hưởng lợi từ việc mở lại nền kinh tế đã tăng trở lại vào thứ Sáu. Các cổ phiếu hàng không như Delta, American Airlines và United Airlines đều tăng ít nhất 4,8%. Cổ phiếu Disney tăng 3,4% trong khi MGM Resorts tăng 4,4%.

Như vậy, kết thúc tuần này, Dow Jones tăng 2,5% trong khi S&P 500 tăng 3,5% và Nasdaq Composite tăng 6%.

Chứng khoán Mỹ tăng bất chấp việc Bộ Lao động công bố thêm 20,5 triệu người Mỹ thất nghiệp trong tháng trước, qua đó đưa tỷ lệ thất nghiệp nhảy vọt từ 4,4% lên 14,7%. Đây là mức tăng tỷ lệ thất nghiệp đột biến nhất trong lịch sử kể từ sau Thế chiến II đến nay. Trước đó, các nhà kinh tế trong cuộc thăm dò ý kiến của Dow Jones dự kiến nền kinh tế sẽ mất 21,5 triệu việc làm và tỷ lệ thất nghiệp là 16%.

Art Hogan, chiến lược gia thị trường tại National Securities nhận định: các nhà đầu tư dường như đang xem nhẹ những dữ liệu kinh tế tiêu cực và lạc quan về tiềm năng khôi phục dần dần các hoạt động kinh tế.

Cho đến nay, S&P 500 còn cách mức đỉnh kỷ lục năm nay khoảng 13.6% trong khi Nasdaq Composite đã tăng 1,6% kể từ đầu năm 2020. Mức tăng từ các cổ phiếu công nghệ như Facebook, Amazon, Apple và Alphabet đã thúc đẩy Nasdaq tăng trưởng tích cực.

Tâm lý lạc quan của phố Wall cũng được thúc đẩy sau cuộc trò chuyện giữa Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc hôm 7/5 về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa hai nước. Trong một tuyên bố chung, cả hai quốc gia đồng thuận rằng bất chấp cuộc khủng hoảng dịch bệnh toàn cầu, Mỹ và Trung Quốc đề kỳ vọng đáp ứng đầy đủ cam kết trong thỏa thuận một cách kịp thời. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai cường quốc, khi các quan chức Mỹ cáo buộc Trung Quốc “sai lầm nghiêm trọng” trong phản ứng ban đầu trước dịch bệnh, khiến dịch Covid-19 lây lan ra toàn thế giới.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục