Giá heo hơi hôm nay 21/7: Miền Bắc rời mốc 93.000 đồng/kg

21/07/2020 06:54 GMT+7
Giá heo hơi (lợn hơi) hôm nay 21/7 biến động trái chiều ở miền Bắc, trong khi đó miền Trung ổn định còn miền Nam lại hạ nhiệt.

Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay 21/7 ghi nhận phiên tăng giảm ở một vài nơi. Lào Cai, Vĩnh Phúc giá heo hơi còn 91.000 đồng/kg sau khi giảm 1.000 đồng. Cùng mức giảm này khiến giá heo hơi tại Tuyên Quang còn 92.000 đồng/kg, Hà Nam 90.000 đồng/kg. Tại Phú Thọ, heo hơi được thu mua với giá 89.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua. 

Trong khi đó, Thái Bình tăng 1.000 đồng/kg lên ngưỡng 91.000 đồng/kg, hiện đang có giá khá cao so với khu vực và cả nước. 

Trong khi đó với khu vực miền Trung, giá chủ yếu nằm trong khoảng dưới 90.000 đồng kg nhưng cá biệt có một vài tỉnh thành giá heo hơi cao đột biến, vượt qua mức giá này.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ từ 1.000 - 3.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Tại An Giang và Đồng Tháp giá heo hơi đạt 85.000 - 86.000 đồng/kg sau khi giảm 1.000 đồng/kg. Tương tự, Kiên Giang cũng giảm 2.000 đồng/kg, giá tại địa phương này hiện xuống mốc 90.000 đồng/kg. Giảm đến 3.000 đồng/kg, Trà Vinh đang thu mua với giá 87.000 đồng/kg, ngang bằng với TP HCM, Vũng Tàu, Vĩnh Long và Sóc Trăng.

Theo số liệu của cục thống kê, số lượng heo hơi được tái đàn trên cả nước dù đã bắt đầu tăng nhưng vẫn kém khá nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể ở Đồng Nai, tổng đàn heo của cả tỉnh chỉ đạt hơn 2 triệu con, giảm tới 18% so với thời điểm chưa xuất hiện dịch tả heo châu Phi.

Mặc dù vậy, bài toán tái đàn hiện giờ vẫn rất khó tìm lời giải. Tình hình dịch bệnh tả heo châu Phi diễn biến phức tạp nhất là ở các tỉnh phía Bắc khiến người nông dân và doanh nghiệp e dè, chưa dám mạnh dạn đầu tư dù lợi nhuận là rất lớn nhưng bên cạnh đó vẫn là nguy cơ mất trắng nếu nhiễm bệnh.

Giá heo giống quá cao cũng là một thách thức không nhỏ với các hộ chăn nuôi. Trong những tháng qua, giá heo giống đã tăng từ 2,8 triệu đồng lên tới 3,2 triệu đồng/con 7kg. 

Đây là mức giá quá cao, nhất là so với những hộ nông dân chăn nuôi nhỏ lẻ. Việc vay vốn ngân hàng để đầu tư tái đàn hiện tại cũng ẩn chứa rất nhiều rủi ro vì vấn đề dịch bệnh.

A.Vũ
Cùng chuyên mục