Hà Tĩnh: Siết chặt kiểm soát, đảm bảo thị trường an toàn mùa lễ hội
Chủ động kiểm tra, ngăn ngừa vi phạm
Đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi dòng người nô nức trẩy hội về các điểm du lịch tâm linh, di tích lịch sử trên địa bàn Hà Tĩnh, thị trường hàng hóa, dịch vụ cũng trở nên sôi động. Trước thực tế đó, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh đã đồng loạt ra quân, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quyết tâm không để xảy ra tình trạng “chặt chém”, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần giữ gìn hình ảnh du lịch địa phương.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các điểm thu hút đông du khách như Chùa Hương Tích, Đền Chợ Củi hay Ngã ba Đồng Lộc, lượng khách tăng đột biến kéo theo sự nở rộ của các loại hình kinh doanh ăn uống, đồ lễ, quà lưu niệm và dịch vụ trông giữ phương tiện.
Ngay trong những ngày làm việc đầu năm, Đội Quản lý thị trường số 2 đã tăng cường bám sát địa bàn, chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Trọng tâm kiểm tra là việc thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa bày bán tại lễ hội.
Đặc biệt, lực lượng chức năng chú trọng kiểm tra các hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng hóa không đảm bảo chất lượng; tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống, đồ chơi trẻ em, quà lưu niệm và các sản phẩm địa phương.

Việc kiểm tra không chỉ nhằm xử phạt mà quan trọng hơn là hướng dẫn, nhắc nhở tiểu thương chấp hành đúng quy định pháp luật. Sự hiện diện thường xuyên của lực lượng chức năng tại các “điểm nóng” đã tạo hiệu ứng răn đe rõ rệt, góp phần ổn định trật tự kinh doanh trong mùa lễ hội.
Phối hợp đồng bộ, nâng cao ý thức kinh doanh
Ông Kiều Thái Lưu, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 cho biết, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, chính quyền địa phương và ban tổ chức lễ hội để kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, tập trung vào các lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm và nguồn gốc xuất xứ.

Song song với hoạt động kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời, hướng dẫn các hộ kinh doanh sắp xếp hàng quán, dịch vụ và bãi trông giữ phương tiện hợp lý, đảm bảo văn minh thương mại.
“Qua đó, góp phần ổn định tình hình hoạt động kinh doanh hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không để xảy ra hiện tượng lợi dụng lễ hội ép giá du khách, tạo ấn tượng tốt cho người dân và du khách trong mùa lễ hội đầu xuân”, ông Lưu nhấn mạnh.

Theo thống kê của Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh, trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị đã xử lý 125 vụ vi phạm với 165 hành vi vi phạm. Tổng số tiền phạt, tịch thu và tiêu hủy hàng hóa lên tới 1.005.890.000 đồng, trong đó tiền phạt hành chính 612.050.000 đồng; trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy 393.840.000 đồng.
Thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phối hợp với chính quyền địa phương, ban quản lý các khu di tích, điểm du xuân tăng cường kiểm tra chất lượng, nguồn gốc, giá cả hàng hóa, dịch vụ, đảm bảo bình ổn thị trường.

















