Kinh tế khởi sắc, An Thắng đặt mục tiêu trở thành đô thị động lực mới của Đà Nẵng

+ aA -
Trần Hậu
20/05/2026 18:18 GMT +7
Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, phường An Thắng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, yêu cầu quản trị hiện đại hơn và kỳ vọng trở thành một cực tăng trưởng mới ở khu vực phía nam của TP Đà Nẵng.

Kinh tế tăng trưởng bền vững

Không chỉ dừng ở việc ổn định bộ máy sau hợp nhất, địa phương này đang cho thấy quyết tâm chuyển đổi mạnh mẽ trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, xử lý các dự án tồn đọng, đồng thời định hình chiến lược phát triển đô thị đa ngành, bền vững và thông minh.

Sau hợp nhất, An Thắng có diện tích tự nhiên gần 20km², dân số hơn 34.000 người với 17 khối phố. Quy mô quản lý lớn hơn đồng nghĩa áp lực điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì nhịp độ phát triển kinh tế cũng tăng lên đáng kể.

Phường An Thắng, TP Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị năng động, thông minh và phát triển bền vững. Ảnh: T.H.

Ông Đặng Công Nhiên - Chủ tịch UBND phường An Thắng cho biết: Sau gần 1 năm đi vào hoạt động, đến nay các cơ quan chuyên môn, Trung tâm phục vụ hành chính công, Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cùng hệ thống đơn vị giáo dục công lập đã cơ bản vận hành đồng bộ. Quy chế làm việc, phân công trách nhiệm được hoàn thiện theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ”.

Điều đáng chú ý là cùng với quá trình sắp xếp bộ máy, tư duy điều hành của chính quyền cơ sở cũng có sự chuyển biến rõ nét. Nếu trước đây nặng về quản lý hành chính, thì nay mục tiêu được xác định là phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Sự thay đổi này thể hiện rõ qua hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công phường. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến hiện đạt từ 91-95%; tỷ lệ giải quyết đúng hạn hơn 95%. Chỉ tính từ ngày 1/7/2025 đến 24/9/2025, địa phương đã tiếp nhận gần 2.000 hồ sơ hành chính và xử lý phần lớn đúng thời hạn. 100% cơ quan, đơn vị đã sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử; toàn bộ cán bộ, công chức được trang bị máy tính và sử dụng chữ ký số trong xử lý công việc. Đây được xem là nền tảng quan trọng để An Thắng xây dựng mô hình chính quyền số ở cấp cơ sở.

Phường An Thắng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại - dịch vụ. Ảnh: V.L.

Một trong những điểm đáng chú ý của An Thắng sau hợp nhất là dù bộ máy vừa tái cấu trúc, kinh tế - xã hội địa phương vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định.

Năm 2025, tổng giá trị sản xuất của phường đạt khoảng 1.241 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm trước. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ lực với hơn 650 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ đạt hơn 450 tỷ đồng; nông nghiệp đạt khoảng 140 tỷ đồng.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, địa phương cũng duy trì ổn định các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và an sinh xã hội. Toàn phường hiện có 16/17 khối phố đạt danh hiệu “Khối phố văn hóa”; hơn 96% hộ dân đạt “Gia đình văn hóa”.

Theo đánh giá của địa phương, thành quả lớn nhất sau hợp nhất không chỉ nằm ở các con số tăng trưởng, mà ở việc bộ máy mới từng bước đi vào nền nếp, tạo được sự đồng thuận và niềm tin trong nhân dân.

Giao thông kết nối giữa các vùng được địa phương đầu tư khớp nối đồng bộ, nên tảng cho An Thắng phát triển toàn diện. Ảnh: T.H.

Ông Nhiên chia sẻ, song song với quá trình phát triển, An Thắng cũng đang đối diện một số tồn tại kéo dài nhiều năm, trong đó nổi bật là các dự án chậm tiến độ, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản.

Theo rà soát của địa phương, hiện có hai dự án lớn đã có kết luận thanh tra nhưng vẫn chưa hoàn tất xử lý gồm Khu dân cư số 1 và Khu dân cư số 1 mở rộng. Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến pháp lý doanh nghiệp, nghĩa vụ tài chính, điều chỉnh quy hoạch và tiến độ sử dụng đất.

Ngoài tập trung phát triển kinh tế xã hội, phường An Thắng đặc biệt quan tâm đến chương trình an sinh xã hội trên địa bàn. Ảnh: T.H.

UBND phường đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, rà soát hồ sơ, kiểm tra hiện trạng và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các nội dung vượt thẩm quyền.

Trong thời gian tới, An Thắng sẽ tiếp tục phân loại toàn bộ dự án trên địa bàn theo từng nhóm: dự án chậm do pháp lý, do năng lực nhà đầu tư, do vướng giải phóng mặt bằng hay do điều chỉnh quy hoạch.

Tập trung tháo gỡ những dự án chậm tiến độ

Ông Nhiên cho biết, thời gian tới địa phương sẽ tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng không chỉ nhằm chống lãng phí nguồn lực đất đai mà còn là điều kiện quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư, tạo dư địa phát triển mới cho đô thị.

Sau hợp nhất, An Thắng được đánh giá có nhiều dư địa phát triển nhờ vị trí kết nối giao thông thuận lợi, quỹ đất còn lớn và nền tảng công nghiệp - thương mại - dịch vụ tương đối rõ nét.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình (áo xanh) kiểm tra thực địa các dự án chậm tiến độ tại phường An Thắng. Ảnh: T.H.

Địa phương hiện có 16 di tích lịch sử, trong đó có 2 di tích cấp quốc gia; đồng thời sở hữu hệ thống cụm công nghiệp, khu dân cư, chợ truyền thống và không gian nông nghiệp còn khá rộng. Trên cơ sở đó, An Thắng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị năng động, thông minh và phát triển bền vững.

Định hướng phát triển được xây dựng theo mô hình đa ngành công nghiệp - thương mại - dịch vụ giữ vai trò động lực; nông nghiệp chuyển dần sang hướng sạch, sinh thái và ứng dụng công nghệ; văn hóa - du lịch trở thành lĩnh vực bổ trợ giàu tiềm năng.

Trong đó, Cụm công nghiệp Trảng Nhật 1 được xác định là hạt nhân phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo hướng ít tác động môi trường và tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Về thương mại - dịch vụ, địa phương tập trung phát triển các khu phố chợ, dịch vụ dân cư, logistics nhỏ và các loại hình phục vụ đời sống đô thị.

Khu chợ Thanh Quýt nơi tập tập trung hàng trăm hộ kinh doanh buôn bán. Ảnh: T.H.

Đối với nông nghiệp, An Thắng tiếp tục duy trì hơn 1.000ha diện tích gieo trồng, đồng thời từng bước chuyển đổi sang mô hình sản xuất an toàn, có kiểm soát chất lượng và liên kết tiêu thụ.

Một hướng đi đáng chú ý khác là phát triển du lịch văn hóa - lịch sử và trải nghiệm cộng đồng dựa trên hệ thống di tích, không gian làng quê và các giá trị văn hóa bản địa.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, địa phương xác định quy hoạch phải đi trước một bước. Hiện nay, phường đang rà soát điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm công nghiệp Trảng Nhật 1, lập quy hoạch phân khu phường An Thắng và điều chỉnh quy hoạch Khu dân cư phố chợ Điện Thắng Trung nhằm tạo cơ sở pháp lý cho giai đoạn phát triển mới.

Cùng với đó là định hướng đầu tư mạnh cho hạ tầng giao thông, hạ tầng số, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng môi trường sống.

“An Thắng không chỉ hướng tới mục tiêu ổn định bộ máy mà đang từng bước định hình mô hình phát triển của một đô thị trung tâm hiện đại, quản trị số, hạ tầng đồng bộ, kinh tế đa ngành và phát triển hài hòa giữa tăng trưởng với an sinh xã hội.

Nếu duy trì được đà cải cách hiện nay, cùng với việc tháo gỡ hiệu quả các “điểm nghẽn” về quy hoạch, hạ tầng và dự án tồn đọng, An Thắng hoàn toàn có cơ sở để trở thành một cực tăng trưởng mới trong không gian phát triển phía nam thành phố Đà Nẵng những năm tới...”, ông Đặng Công Nhiên - Chủ tịch UBND phường An Thắng nhận định.