Huawei giành hợp đồng hợp tác phát triển mạng 5G tại Đức

12/12/2019 11:28 GMT+7
Gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei mới đây vừa nhận được lời chấp thuận hợp tác phát triển mạng di động 5G từ một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất nước Đức - Telefonica Deutschland.
Huawei giành hợp đồng hợp tác phát triển mạng 5G tại Đức: cửa vào thị trường EU vẫn chặt - Ảnh 1.

Còn quá sớm để nói ràng Huawei đã thành công đặt chân vào thị trường Đức khi mà chính phủ Đức chưa đưa ra quyết định cuối cùng còn các nước EU thì lưỡng lự

Telefonica Deutschland - nhà mạng di động lớn thứ 2 nước Đức trong một thông báo hôm 11/12 cho hay đã chọn cả Nokia và Huawei giữ vai trò ngang nhau trong dự án phủ sóng mạng 5G thế hệ mới. Telefonica Deutschland đồng thời nhấn mạnh rằng cả hai nhà mạng cần nhận được sự chấp thuận của chính quyền Đức trước khi ký kết thỏa thuận cuối cùng.

Đây là một tiến triển tích cực cho Huawei tại thị trường Đức khi mà chỉ vài tuần trước đó, nhà mạng hàng đầu Deutsche Telekom tuyên bố ngừng đặt hàng thiết bị 5G từ Trung Quốc do những rủi ro bảo mật và an ninh quốc gia.

Kể từ khi bị đưa vào danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ, Huawei đã phải đối mặt với áp lực nặng nề từ các chính phủ với hàng loạt cáo buộc vi phạm chính sách ngoại giao quốc gia, gián điệp cho Bắc Kinh và gây rủi ro an ninh quốc gia. Dù gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc nhiều lần lên tiếng phủ nhận những cáo buộc như vậy, việc sử dụng thiết bị mạng Huawei trong dự án phủ sóng mạng 5G thế hệ mới vẫn khiến nhiều chính phủ quan ngại. 

Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel từng tuyên bố không ngăn cản các công ty Trung Quốc tham gia vào thị trường mạng viễn thông Đức, miễn là tuân thủ những tiêu chuẩn bảo mật nhất định của quốc gia này. Chính phủ Đức được cho là đang soạn thảo các quy chế bảo mật phục vụ cho dự án phủ sóng mạng 5G, một động thái có thể sẽ đòi hỏi những tiêu chuẩn chứng nhận thiết bị nghiêm ngặt. 

Còn quá sớm để nói rằng Huawei đã chiến thắng tại Đức, nhưng rõ ràng gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc đã thành công đặt một chân vào thị trường này.

Dù cho phép Huawei tham gia vào dự án mạng 5G, Telefonica Deutschland vẫn chưa chọn nhà cung cấp để thay thế các thiết bị mạng lõi nhạy cảm và yêu cầu độ bảo mật cao hơn. CEO Telefonica Deutschland, ông Markus Haas cho hay công ty sẽ xem xét vấn đề này trong năm sau hoặc năm sau nữa, khi những nguyên tắc bảo mật chặt chẽ được thiết lập hoàn thiện.

Nhà mạng lớn thứ 2 nước Đức Telefonica Deutschland hiện đang duy trì mục tiêu tăng trưởng doanh số tối thiểu 5%/năm cho đến năm 2022. Công ty đặt mục tiêu tấn công phân khúc khách hàng vùng nông thôn cũng như các khách hàng doanh nghiệp, những đơn vị cần phủ sóng mạng 5G giá rẻ trong nhà máy của họ. Đó là lý do vì sao Telefonica Deutschland tính đến chuyện hợp tác với Huawei - nhà cung cấp mạng viễn thông lớn nhất thế giới với mức giá rẻ tương đối. 

Tính đến hết quý III/2019, báo cáo kinh doanh của Huawei cho thấy doanh thu kỷ lục 610,8 tỷ NDT (tức khoảng 86,8 tỷ USD). Sau gần nửa năm lọt vào danh sách đen, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc hiện đã ký kết thành công khoảng 60 hợp đồng phát triển mạng 5G, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh Nokia và Ericsson, chắc chân ở vị trí nhà mạng viễn thông lớn nhất hành tinh bất chấp những nỗ lực gây áp lực từ chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên, Huawei sẽ phải nỗ lực nhiều để tiến vào thị trường 5G Châu Âu, nơi mà hàng loạt quốc gia như Anh và Pháp đang lưỡng lự trong việc nên hay không cấm cửa Huawei. Hồi tháng 9, Nhà Trắng từng đe dọa sẽ cắt mạng lưới chia sẻ thông tin tình báo với các đồng minh nếu để Huawei nhúng tay vào mạng 5G, viện dẫn những cáo buộc rủi ro bảo mật và an ninh quốc gia.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục