Kêu gọi tiêu thụ hoa lay ơn, giúp người dân Hiệp An vượt khó khăn

06/02/2021 06:50 GMT+7
Với tình trạng "ảm đạm", thiếu vắng thương lái thu mua hoa, UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã có văn bản kêu gọi mua hoa lay ơn trực tiếp tại vườn của nông dân để vượt qua khó khăn trước mắt.

Ngày 5/2, UBND huyện Đức Trọng cho biết đã có văn bản hỏa tốc gửi các Phòng, ban thuộc huyện, các xã, thị trấn, doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân trên địa bàn nhằm triển khai các giải pháp hỗ trợ nông dân trồng hoa lay ơn trên địa bàn gặp khó khăn trong việc tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. 

Theo UBND huyện Đức Trọng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hiện nay, nông dân trồng hoa lay ơn tại các xã Hiệp An, Hiệp Thạnh và một số địa phương khác rất khó khăn trong việc tiêu thụ, ảnh hưởng lớn đến đời sống thu nhập của người dân.

Kêu gọi tiêu thụ hoa lay ơn, giúp người dân Hiệp An vượt khó khăn - Ảnh 1.

Giá hoa lay ơn xuống thấp, nhiều người dân có thể rơi vào tình trạng thua lỗ.

Để hỗ trợ nông dân trồng hoa vượt qua khó khăn trong thời gian dịch Covid-19, UBND huyện Đức Trọng kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp, trường học; các phòng ban, đơn vị, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phát động việc mua hoa layơn trực tiếp tại vườn của nông dân để trang trí tại cơ quan và sử dụng cho gia đình trong dịp Tết nhằm giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn trước mắt.

Trước đó, Etime đã thông tin, xã Hiệp An được xem là thủ phủ hoa lay ơn lớn nhất cả nước. Hằng năm, cứ vào dịp Tết người dân lại xuống giống hàng trăm ha để phục vụ nhu cầu của cả nước. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, làng hoa này trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết, tiêu thụ rất chậm so với những năm trước đó.

Kêu gọi tiêu thụ hoa lay ơn, giúp người dân Hiệp An vượt khó khăn - Ảnh 3.

Hiệp An là thủ phủ hoa lay ơn lớn nhất cả nước, nhưng do dịch Covid-19, làng hoa này đã rơi vào tình trạng ảm đạm, thiếu bóng thương lái.

Ghi nhận trong ngày 5/2, giá hoa lay ơn chỉ dao động từ 17.000-20.000 đồng/bó 10 cành, nhiều người dân cho biết, nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra, nông dân sẽ phải đối mặt với tình trạng thua lỗ. 

Trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 3.500 ha hoa các loại. Diện tích này chủ yếu tập trung ở TP. Đà Lạt, huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà.

Phong Lâm
Cùng chuyên mục