Nha Trang: 4 ngày nghỉ lễ, số lượng khách vận tải và hàng không tăng cao

04/05/2022 15:19 GMT+7
Ngày 4/5, Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa cho biết, trong 4 ngày phục vụ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, số lượng vận tải hành khách đường bộ, đường thủy giảm, trong khi đó đường sắt và hàng không tăng cao.

Theo đó, đối với vận tải đường bộ có 886 lượt xe xuất bến, giảm 27% so với cùng thời điểm năm trước; có tổng số hơn 15.280 lượt người qua bến, giảm 2%; tổng số ghế qua bến hơn 25.280 lượt ghế, giảm 8%.

 Các tuyến xe buýt nội thành Nha Trang và các tuyến liên huyện Nha Trang - Cam Ranh, Nha Trang - Ninh Hòa - Vạn Giã, Nha Trang - Tuy Hòa cơ bản vẫn đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của nhân dân. Số lượng các tuyến xe buýt bình quân 4.200 khách/ngày, trong đó các tuyến nội thành Nha Trang 1.000 khách/ngày, các tuyến liên huyện 3.200 khách/ngày, bằng 70% so với cùng kỳ năm 2021. Số lượng khách các tuyến nội thành thấp do các tuyến mới khai trương hoạt động từ ngày 22/4, người dân, du khách chưa biết đến nhiều.

Nha Trang: 4 ngày nghỉ lễ, số lượng khách vận tải và hàng không tăng cao - Ảnh 1.

Du khách đến ga của TP.Nha Trang (Khánh Hòa). Ảnh: CTV

Đối với vận tải đường thủy nội địa: có 21.700 lượt khách qua bến (giảm 10%) và 1.354 lượt tàu ra vào bến (giảm 2%). Vận tải đường sắt: có hơn 5.250 khách đi tàu rời tỉnh, hơn 3.860 khách khách đến, bình quân 2.000 khách/ngày đi đến. Số lượng hành khách đi và đến tăng mạnh so với các ngày trước dịp nghỉ lễ, tăng cao so với dịp Tết. 

Đối với vận tải hàng không: có hơn 19.900 khách đến tỉnh, hơn 40.830 khách đi, bình quân gần 5.000 khách đi và hơn 10.000 khách đến/ngày. Sản lượng hành khách đi và đến tăng mạnh so với các ngày trước dịp nghỉ lễ, tăng cao so với dịp Tết.


Công Tâm
Cùng chuyên mục