Khánh Hòa: Cần xác minh, làm rõ việc thu tiền vào bãi tắm phụ Dốc Lết

19/02/2022 17:24 GMT+7
UBND phường Ninh Hải và lực lượng Công an phường đang điều tra, xác minh làm rõ việc du khách vào bãi tắm phụ Dốc Lết bị thu tiền và miệt thị.

Chiều 19/2, đại diện lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa xác nhận, đã chấn chỉnh UBND phường Ninh Hải liên quan đến việc thu tiền, niêm yết giá, chèo kéo và giao tiếp thiếu chuẩn mực với người dân và du khách.

Trước đó, vào sáng 12/2, một du khách tên N.T.T đến bãi phụ biển Dốc Lết thuộc tổ dân phố 9, thôn Đông Cát, phường Ninh Hải tắm biển thì bị người dân chặn lại thu phí 30.000 đồng/người vào bãi biển, 4 người hết 120 ngàn đồng. Chưa hết, người dân còn thu thêm phí gửi xe nhưng không có phiếu thu.

Khi du khách nói việc thu phí phải có vé, thì người này nói đây là phí vệ sinh bãi biển, nếu không nộp tiền thì không được xuống tắm. Quá trình trao đổi, du khách còn phản ánh người bán rong tại khu vực bãi phụ biển Dốc Lết có lời lẽ miệt thị, sỉ nhục khách.

Khánh Hòa: Cần xác minh, làm rõ việc thu tiền vào bãi tắm phụ Dốc Lết - Ảnh 1.

Sau khi có phản ánh của du khách, UBND thị xã Ninh Hòa đã yêu cầu Chủ tịch UBND phường Ninh Hải nghiêm túc rút kinh nghiệm việc thu tiền vào bãi tắm khu vực bãi Phụ Dốc Lết. Ảnh: C.T

Qua xác minh, UBND thị xã Ninh Hòa xác nhận có sự việc như du khách phản ánh. Theo đó, ông Nguyễn Minh Sáng là bảo vệ dân phố phường Ninh Hải, là người trực tiếp giao tiếp với nhóm khách đi xe ôtô. Ông Sáng có yêu cầu khách thu tiền phí dọn dẹp vệ sinh là 30.000 đồng/xe nhưng không có phiếu thu.

Với mức thu nói trên, hai bên không thống nhất và có lời qua tiếng lại. Sau khi nhóm du khách quay video thì có một số người bán hải sản gần đó dùng những lời nói khiếm nhã, thiếu lịch sự. Ngay sau đó, UBND thị xã Ninh Hòa chấn chỉnh phường Ninh Hải về việc thu phí người dân khi vào tắm biển bãi phụ Dốc Lết.

Theo giải thích của UBND phường Ninh Hải, trước đó, phường có giao cho Ban bảo vệ dân phố phường quản lý, thực hiện thu phí (phí giữ xe). Việc thu phí nhằm tạo điều kiện cho lực lượng bảo vệ dân phố có thêm nguồn thu nhập và có trách nhiệm đảm bảo tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.

Cụ thể, mức giá phí giữ xe môtô từ 3.000-5.000 đồng/chiếc. Riêng đối với xe ôtô, UBND phường Ninh Hải thừa nhận không có phí giữ xe mà được chủ phương tiện nhờ trông coi và hỗ trợ từ 20.000-30.000 đồng/1 chiếc tùy thuộc vào chủ phương tiện.

Toàn bộ số tiền giữ xe sẽ được hỗ trợ được Ban bảo vệ dân phố chi vào việc thuê người thu gom, vận chuyển rác trong khu vực dịch vụ và bãi biển nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, không có thu phí vào bãi tắm.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, sau khi có phản ánh của du khách, UBND thị xã Ninh Hòa đã yêu cầu Chủ tịch UBND phường Ninh Hải nghiêm túc rút kinh nghiệm, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, niêm yết giá, không chèo kéo và giao tiếp chuẩn mực với người dân và du khách khi đến các điểm du lịch. Sự việc xảy ra là điều đáng tiếc, là bài học kinh nghiệm đối với chính quyền phường Ninh Hải trong việc ứng xử, giao tiếp với người dân, du khách.




Công Tâm
Cùng chuyên mục