Khi Huawei "chết mòn", Samsung ký được hợp đồng 5G khủng với nhà mạng Mỹ

07/09/2020 15:39 GMT+7
Trong lúc Huawei vật lộn với lệnh cấm vận từ Mỹ, đối thủ lớn của nó là Samsung vừa tuyên bố đạt được đơn hàng trị giá 6,6 tỷ USD để cung cấp thiết bị viễn thông cho nhà mạng Mỹ Verizon Communications.
Khi Huawei "chết mòn", Samsung ký được hợp đồng 5G khủng với nhà mạng Mỹ - Ảnh 1.

Khi Huawei "chết mòn" vì cấm vận, Samsung ký được hợp đồng 5G khủng với nhà mạng Mỹ

Chi nhánh của Samsung tại Mỹ là Samsung Electronics America hồi cuối tuần trước đã ký xong một thỏa thuận với Verizon Sourcing, công ty con của nhà mạng Mỹ Verizon Communications về việc cung cấp giải pháp truyền thông di động không dây từ nay đến năm 2025. Thỏa thuận này bao gồm cả việc cung cấp, thiết lập và duy trì nguồn cung thiết bị viễn thông 5G thế hệ mới.

“Chúng tôi rất vui mừng mở rộng quan hệ đối tác lâu dài với Verizon trong nỗ lực thúc đẩy sự phát triển các thế hệ mạng tiếp theo. Với hợp đồng chiến lược dài hạn mới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy sự đổi mới 5G để nâng cao trải nghiệm di động cho khách hàng sử dụng dịch vụ mạng viễn thông của Verizon” - Samsung cho biết trong một tuyên bố hôm 7/9.

Thắng lợi lớn của Samsung tại thị trường Mỹ đến trong bối cảnh đối thủ lớn của nó, Huawei đang vật lộn với lệnh cấm vận từ Nhà Trắng. Tháng trước, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa thêm 38 chi nhánh khác của Huawei vào danh sách đen, qua đó cấm các doanh nghiệp Mỹ xuất khẩu linh kiện, công nghệ cho Huawei nếu không có giấy phép đặc biệt của Bộ này.

Không chỉ tại thị trường Mỹ, Huawei cũng gặp khó khăn khi tiếp cận các thị trường viễn thông khác là đồng minh của Mỹ. Hồi tháng 7, chính phủ Anh đã quyết định thanh trừng thiết bị Huawei khỏi cơ sở hạ tầng mạng nước này vào năm 2027, đồng thời cấm các cơ quan nhà nước mua thiết bị mạng Huawei kể từ sau ngày 31/12 năm nay. Động thái này hưởng ứng lời cáo buộc của Nhà Trắng rằng Huawei có liên quan mật thiết đến hoạt động gián điệp của Bắc Kinh và là mối đe dọa tiềm tàng với an ninh quốc gia.

Tính đến hết quý I, Huawei hiện vẫn dẫn đầu thị trường thiết bị viễn thông toàn cầu với 28% cổ phần. Tiếp theo đó là Nokia với 15% thị phần và Ericsson với 14%. Dù không có tên trong top 5 nhà cung cấp thiết bị viễn thông hàng đầu thế giới nhưng Samsung hiện đang tiên phong trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như mmWave, Sub-6 hay giải pháp 5G toàn diện từ con chip cho đến thiết bị mạng. Samsung hiện đang tham vọng mở rộng mảng kinh doanh thiết bị viễn thông, vốn chỉ đóng góp khoảng 1,8% tổng doanh thu trong quý II năm nay. Việc ký hợp đồng 6,6 tỷ USD với nhà mạng Verizon của Mỹ mới đây là một thắng lợi lớn của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc trên mặt trận này.

Cổ phiếu Samsung đã tăng 1,8% trong phiên giao dịch sáng trên sàn chứng khoán Châu Á sau tin tức này.

Một số nhà phân tích nhận định việc Mỹ “đàn áp” Huawei và các công ty viễn thông Trung Quốc như ZTE đang mang lại cơ hội lớn cho Samsung. Trong khi Samsung tìm cách tăng thị phần, Huawei lại phải đối mặt với những thách thức dài hạn khi ngày càng nhiều nhà mạng Châu Âu xem xét loại bỏ thiết bị mạng Huawei khỏi cơ sở hạ tầng mạng thiết yếu.

Jan Stryjak, phó giám đốc của Counterpoint Research đưa ra một minh chứng rằng nhà mạng Vodafone (Đức) đang chi đậm 200 triệu EUR (236 triệu USD) để loại thiết bị mạng Huawei ra khỏi toàn bộ hoạt động cốt lõi tại thị trường Châu Âu. “Ngoài ra, Huawei hiện cũng không thể làm ăn với hàng loạt nhà cung cấp chip sử dụng thiết bị sản xuất chip của Mỹ. Đó là một danh sách dài, bao gồm từ Qualcomm co đến TSMC. Những công ty này cho đến nay là bên sản xuất hầu hết chip Kirin cao cấp mà công ty con HiSilicon của Huawei thiết kế”. Tháng 8 vừa qua, Huawei đã thừa nhận thế hệ chip Kirin hiện tại có nguy cơ “tuyệt chủng” do những hạn chế của Mỹ.


Thùy Dung
Cùng chuyên mục