Smartphone Huawei bắt đầu tăng giá sau lệnh cấm vận từ Mỹ

03/09/2020 18:28 GMT+7
Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) của Trung Quốc đã khảo sát trên 4 đại lý hoạt động tại chợ Huaqiangbei, tất cả đều cho biết giá smartphone Huawei đang tăng lên từng ngày.
Smartphone Huawei bắt đầu tăng giá sau lệnh cấm vận từ Mỹ - Ảnh 1.

Smartphone Huawei bắt đầu tăng giá sau lệnh cấm vận chip từ Mỹ

Tại chợ điện tử Huaqiangbei nổi tiếng ở Thâm Quyến, nơi được mệnh danh là chợ bán buôn điện tử lớn nhất thế giới, khách hàng có thể mua những mẫu smartphone từ các thương hiệu cao cấp như Apple, Huawei, Xiaomi và Oppo với giá chiết khấu rẻ hơn tương đối. Trong khi đa số mặt hàng tại chợ Huaqiangbei là đồ cũ, một số nhà cung cấp bên thứ ba cũng bán các mẫu smartphone mới 100% với mức giá chiết khấu rẻ hơn giá mua qua đại lý hoặc cửa hàng chính hãng khoảng vài trăm NDT.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi các lệnh trừng phạt của Mỹ đe dọa nguồn cung chip của Huawei, biên lợi nhuận của các nhà cung cấp bên thứ 3 đang giảm đi nhanh chóng.

“Nhìn chung, giá các dòng smartphone Huawei đang tăng khoảng 100 NDT (15 USD)... Một số mẫu thậm chí tăng tới 300 NDT vì nguồn cung đang giảm” - một nhà cung cấp họ Wang tại chợ Huaqiangbei cho hay. “Bây giờ, chúng tôi gần như không có lãi từ việc bán smartphone Huawei”.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) của Trung Quốc đã khảo sát trên 4 đại lý hoạt động tại chợ Huaqiangbei, tất cả đều cho biết giá smartphone Huawei đang tăng lên từng ngày. “Lý do rất đơn giản: nguồn cung chip hạn chế đang khiến Huawei không còn chip để sản xuất các dòng smartphone của họ”, theo nhà cung cấp Lu Jinwei.

Tuy vậy, tại các đại lý chính thức của Huawei, giá niêm yết các dòng smartphone Huawei hiện chưa thay đổi. Một nhân viên bán hàng tại store Huawei khu vực Thâm Quyến cho hay anh này chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ hãng về việc tăng giá bất kỳ dòng smartphone nào.

Huawei từ lâu đã bị cuốn vào tâm điểm chiến tranh thương mại và công nghệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Khi căng thẳng Mỹ Trung tiếp tục leo thang, Washington gần đây đã ban hành các Bộ quy tắc mới siết chặt nguồn cung chip của Huawei. Cụ thể, Bộ quy tắc sản phẩm sản xuất tại nước ngoài quy định tất cả những nhà cung cấp chip sử dụng thiết bị sản xuất chip của Mỹ phải được Bộ Thương mại Mỹ cho phép nếu muốn làm ăn với Huawei. Đây được xem là “bản án tử” với gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc. Ngay sau lệnh cấm này, nhà sản xuất chip hợp đồng lớn nhất thế giới TSMC - đối tác chủ lực của Huawei - đã tuyên bố ngừng nhận các đơn hàng mới từ Huawei.

Richard Yu, giám đốc điều hành mảng kinh doanh tiêu dùng của Huawei hồi đầu tháng trước thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ khiến Huawei phải chịu tổn thất lớn đáng kể. Thậm chí, Huawei có nguy cơ không thể xuất xưởng các thiết bị smartphone cầm tay sử dụng chip Kirin cao cấp (chủ yếu được sản xuất bởi TSMC) sau năm nay.

Tuy nhiên, trái ngược với kịch bản bi quan của Richard Yu, Chủ tịch luân phiên của Huawei, ông Guo Ping trong một sự kiện gần đây đã vẽ nên một tương lai sáng sủa hơn cho gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc. “Công ty đang hoạt động trong trạng thái bình thường… Vấn đề đặt ra là làm thế nào chúng ta có thể vượt qua những trở ngại khi đối mặt với các lệnh cấm vận nguồn cung chip, làm thế nào thiết lập năng lực công nghệ lâu dài cũng như duy trì chuỗi cung ứng ổn định và đáng tin cậy”.

“Những hạn chế liên quan đến nguồn cung chip Kirin chắc chắn sẽ gây ra một số tác động nhất định, đặc biệt với mảng smartphone cao cấp của chúng tôi. Nhưng tôi tin rằng chúng tôi có thể giải quyết được (những khó khăn này).” Để tồn tại, ông Guo cho hay công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào mảng thiết kế chip HiSilicon do Huawei nắm giữ 100% cổ phần.

“Mỹ không thể đánh bại Huawei, chỉ có Huawei mới có thể đánh bại chính mình. Nếu chúng ta không xử lý tốt những vấn đề này, chúng ta sẽ thất bại, doanh nghiệp sẽ chết” - ông Guo Ping cho hay.


Thùy Dung
Cùng chuyên mục