Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên lần đầu tổ chức bàn tròn "Trà - Cà phê doanh nhân"

Vinh Hải - Hà Thanh Thứ bảy, ngày 10/04/2021 13:49 PM (GMT+7)
Bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cùng nhiều lãnh đạo tỉnh đã dự chương trình "Trà - Cà phê doanh nhân" để hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch.
Bình luận 0

Sáng nay (10/4), bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cùng các lãnh đạo tỉnh đã tham gia chương trình "Trà - Cà phê doanh nhân" do UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức. 

Đây là lần đầu tiên mô hình tiếp xúc đại diện doanh nghiệp gần gũi, thân thiện, cởi mở như vậy được tổ chức ở Thái Nguyên. 

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên lần đầu tổ chức bàn tròn  "Trà - Cà phê doanh nhân" - Ảnh 1.

Lần đầu, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình Trà - Cà phê doanh nhân. Ảnh CTV.

Hoạt động này nhằm tăng cường vai trò của chính quyền tỉnh Thái Nguyên trong hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thúc đẩy phát triển sản xuất và thu hút đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên.

Đến dự, có nhiều doanh nhân đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên và Hội nữ doanh nhân Thái Nguyên.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên lần đầu tổ chức bàn tròn  "Trà - Cà phê doanh nhân" - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên (giữa) cho rằng chương trình sẽ Trà - Cà phê doanh nhân là nơi gặp gỡ đối thoại cởi mở, thân thiện giữa lãnh đạo tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân. Ảnh CTV.

Tại đây, bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho rằng chương trình sẽ là nơi gặp gỡ đối thoại cởi mở, thân thiện giữa lãnh đạo tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân. 

Qua đó, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và cơ quan chức năng sẽ lắng nghe những ý kiến đề xuất góp ý, phản ánh về những bất cập, tồn tại trong quá trình chỉ đạo, điều hành để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị các doanh nghiệp sẽ cùng lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và cơ quan chức năng tìm được tiếng nói chung để giải quyết đạt hiệu quả cao nhất.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên lần đầu tổ chức bàn tròn  "Trà - Cà phê doanh nhân" - Ảnh 3.

Ông Trịnh Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên (đứng) trao đổi với đại diện các doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2021-2025, Thái Nguyên đặt mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía bắc và vùng Thủ đô Hà Nội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 8%/năm. Ảnh: CTV.

Năm 2020 kinh tế của Thái Nguyên tăng trưởng 4,24%, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 800 nghìn tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt 25 tỷ USD (đứng thứ tư cả nước), thu ngân sách đạt hơn 15.600 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 41 nghìn tỷ đồng.

Trong năm 2021, Thái Nguyên đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) 7%, giá trị xuất khẩu hơn 28,1 tỷ USD, thu ngân sách đạt hơn 1.600 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2021-2025, Thái Nguyên đặt mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía bắc và vùng Thủ đô Hà Nội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 8%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 100 triệu đồng trở lên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem