Mỹ mất hơn 20 triệu việc làm tư nhân trong tháng 4: Dow Jones, S&P 500 giảm điểm

07/05/2020 08:34 GMT+7
2 trong số 3 chỉ số chứng khoán Mỹ hôm 6/5 giảm sau 2 phiên tăng liên tiếp do những triển vọng ảm đạm của nền kinh tế khi một báo cáo từ ADP và Moody’s Analytics cho thấy việc làm biên chế tư nhân đã bị cắt giảm 20,2 triệu do dịch bệnh.
Mỹ mất hơn 20 triệu việc làm tư nhân trong tháng 4: Dow Jones, S&P 500 giảm điểm - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ giao dịch hỗn hợp trong phiên giao dịch 6/5

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 218,45 điểm, tương đương 0,9%, xuống mức 23.664,64 điểm. S & P 500 giảm 0,7% xuống 2.848,42 điểm. Đi ngược sóng, Nasdaq Composite bất ngờ tăng 0,7% lên 8,854,39 điểm khi các cổ phiếu đại gia công nghệ tiếp tục tăng.

Cổ phiếu Facebook tăng 0,7% trong khi Netflix tăng 2,3%. Cổ phiếu Amazon tăng 1,4% còn cổ phiếu Apple đóng cửa cao hơn 1% so với phiên giao dịch trước đó, qua đó đưa Nasdaq Composite nhích nhẹ.

Tuy nhiên, S&P 500 đã lùi vào lãnh thổ lỗ khi cổ phiếu ngành năng lượng giảm 2,6% vì giá dầu giảm 2% sau chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp. Cổ phiếu Occidental Petroleum giảm 12,5% trong khi Helmerich và Payne giảm 6,1%.

Các cổ phiếu đã tăng vào những giờ giao dịch đầu tiên sau khi California tuyên bố cho phép các nhà sách, shop thời trang… mở cửa trở lại từ ngày 8/5 tới đây. New York cũng công bố kế hoạch dỡ bỏ một phần các hạn chế, cho phép các doanh nghiệp sản xuất, xây dựng và một số nhà bán lẻ hoạt động trong tuần tới.

Quincy Krosby, chiến lược gia trưởng thị trường của Prudential Financial nhận định thị trường đang tận hưởng triển vọng tái mở cửa nền kinh tế, dù quá trình này diễn ra từ từ theo từng giai đoạn.

Tổng thống Donald Trump hôm 5/5 thừa nhận rằng đã có nhiều người tử vong vì dịch Covid-19 tại Mỹ, nhưng việc không khôi phục hoạt động kinh tế cũng có nguy cơ khiến nhiều người tự kết liễu sinh mạng do các khoản nợ khổng lồ và nguy cơ phá sản.

Một báo cáo từ ADP và Moody’s Analytics cho thấy nền kinh tế Mỹ đã mất tới 20,2 triệu việc làm biên chế tư nhân vào tháng 4, báo cáo tồi tệ nhất trong lịch sử nhưng vẫn chưa bi đát như dự kiến 22 triệu người mất việc của Dow Jones.

Tính đến nay, Mỹ xác nhận hơn 1,2 triệu ca nhiễm bệnh và hơn 70.000 ca tử vong, theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins. Đáng nói, các ca nhiễm mới và tử vong do Covid-19 đang có dấu hiệu chậm lại.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục