Quảng Ngãi: Chưa cho phép bán ăn uống tại chỗ vì F0 cộng đồng đang tăng cao

08/11/2021 11:44 GMT+7
Trước số lượng F0 cộng đồng và ổ dịch Covid-19 mới đang tăng lên, có nguy cơ lan rộng và bùng phát trở lại; ý kiến từ các cấp ngành chuyên môn…Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo trong thời gian đến, tạm thời không nới lỏng thêm hoạt động kinh doanh dịch vụ, ăn uống trên địa bàn tỉnh.

Sáng 8/11, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, đã chủ trì cuộc họp với các thành viên để nghe báo cáo tình hình, chỉ đạo các biện pháp chống dịch Covid-19 trên địa bàn trong thời gian đến.

Quảng Ngãi: Chưa cho phép bán ăn uống tại chỗ vì F0 cộng đồng đang tăng cao  - Ảnh 1.

Quang cảnh cuộc họp vào sáng 8/11. Ảnh: Nhiệt Băng.

Đại diện Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết từ ngày 1-8/11/2021, số ổ dịch phát sinh trong tuần tại các địa bàn của tỉnh là 7 điểm, trong đó TP.Quảng Ngãi 2 điểm và các huyện Mộ Đức 2 điểm, Nghĩa Hành 1 điểm, Sơn Tịnh 1 điểm và tại Khu công nghiệp VSIP 1 điểm.

Tổng số trường hợp mắc Covid-19 mới của toàn tỉnh trong tuần qua là 157 ca, tăng 89 ca so với tuần trước. Riêng ca bệnh trong cộng đồng là 37 trường hợp, tăng 27 trường hợp so với tuần trước.

Trong số nguyên nhân dẫn đến dịch Covid-19 của tỉnh tăng cao so với tuần trước đó, theo ý kiến của các thành viên tham gia là do ý thức chấp hành biện pháp phòng chống dịch của không ít người dân, đặc biệt nhiều trường hợp trở về từ vùng có dịch ở tỉnh, thành phía nam được cách ly tại nhà còn kém; việc giám sát, xử lý vi phạm đối với số trường hợp này (cách ly tại nhà) của lực lượng chức năng còn buông lỏng, chưa nghiêm khắc.

Sau một thời gian dịch tạm lắng, nhiều hoạt động và sản xuất, kinh doanh được cấp thẩm quyền tỉnh nới lỏng; tỷ lệ "phủ" vaccine ngày càng tăng…nên công tác chỉ đạo chống dịch ở một số địa phương, cấp ngành chức năng bắt đầu có sự chủ quan, lơ là, chùng xuống.

Quảng Ngãi: Chưa cho phép bán ăn uống tại chỗ vì F0 cộng đồng đang tăng cao  - Ảnh 3.

Tạm thời không nới lỏng thêm hoạt động kinh doanh dịch vụ, ăn uống trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nhiệt Băng.

Trước tình hình thực tế trên và ý kiến từ các thành viên, người đứng đầu Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo, tạm thời không nới lỏng thêm hoạt động kinh doanh dịch vụ, ăn uống trên địa bàn tỉnh này.

Giao cho Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cấp, ngành chuyên môn, liên quan nghiên cứu và xây dựng phương án để áp dụng cho phép nới lỏng thêm đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh dịch vụ, ăn uống trong thời gian đến, tham mưu và trình tỉnh xem xét trước ngày 30/11/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu các cấp ngành, cơ quan chức năng tăng cường theo dõi và giám sát chặc chẽ, đặc biệt là đối với số trường hợp được cách ly y tế tại nhà; xử lý nghiêm khắc với mức độ cao nhất theo quy định của pháp luật đối với số trường hợp vi phạm phòng chống dịch Covid-19.

Quảng Ngãi: Chưa cho phép bán ăn uống tại chỗ vì F0 cộng đồng đang tăng cao  - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh. Ảnh: Nhiệt Băng.

"Nếu địa phương, cấp ngành nào để những trường hợp vi phạm các biện pháp phòng chống, làm lây lan và bùng phát dịch ra cộng đồng, thì cấp ngành đó phải tự bỏ ngân sách của mình ra để xử lý; đồng thời người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước tỉnh", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh khẳng định.

Nhiệt Băng
Cùng chuyên mục