S&P 500 vượt 3.000 điểm giữa mùa báo cáo kinh doanh đầy lạc quan

22/10/2019 08:10 GMT+7
Chứng khoán Mỹ hôm 21/10 đã có phiên giao dịch tăng điểm sau khi mùa báo cáo kinh doanh quý III tiếp tục cho thấy những kết quả đầy khả quan.
S&P 500 vượt 3.000 điểm giữa mùa báo cáo kinh doanh đầy lạc quan - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm sau những kết quả báo cáo kinh doanh quý III lạc quan

Chỉ số S & P 500 tăng 0,7% lên 3.006,72 điểm, lần đầu tiên đóng cửa phiên giao dịch trên 3.000 điểm kể từ ngày 18/9 đến nay. Nasdaq Composite tăng 0,9% lên 8.162,99 điểm trong khi chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 57,44 điểm, tương đương 0,2% lên 26.827,64 điểm.

S&P 500 đang tiến rất gần đến mức cao nhất mọi thời đại là 3.027,98 điểm, mức đỉnh đạt được hôm 26/7. Tuy nhiên, Arian Vojdani, chiến lược gia đầu tư tại MV Financial cảnh baos: “Cứ mỗi lần thị trường tiến gần mức đỉnh, chứng khoán Mỹ lại bị đánh gục. Giờ đây, chỉ khi các nhà đầu tư không bị ảnh hưởng quá nhiều từ các bất ổn địa chính trị, phố Wall mới có thể leo dốc”.

Cổ phiếu Apple đã tăng 1,5% sau khi một nhà phân tích tại Raymond James tăng mức giá kỳ vọng cho mỗi đơn vị cổ phiếu của Nhà Táo từ 250 USD lên 280 USD. Tuy vậy, cổ phiếu Boeing lại chứng kiến mức giảm 3,8%.

Sự lạc quan trên thị trường chứng khoán được thúc đẩy bởi phát ngôn của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc hồi cuối tuần trước rằng hai nước đã có những tiến bộ đáng kể, và rằng việc kết thúc xung đột thương mại kéo dài hơn một năm nay sẽ có lợi cho cả Mỹ và Trung Quốc, cũng như nền kinh tế toàn cầu.

Bình luận được cho là sự phản hồi lại tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/10 rằng Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí thông qua giai đoạn 1 của một hiệp định thương mại song phương nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh thương mại đầy cay đắng đang diễn ra. Bất chấp sự lạc quan của thị trường, nhiều chuyên gia phân tích vẫn chỉ ra sự bất ổn trên nhiều phương diện, từ hoạt động sản xuất thương mại suy yếu cho đến tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu đứng trước đà giảm tốc. Cùng với đó là các xung đột địa chính trị đang nóng lên tại nhiều khu vực trên thế giới. 

Trong mùa báo cáo kinh doanh quý III, hàng loạt doanh nghiệp đã báo cáo lợi nhuân và doanh thu vượt xa mong đợi như J.P. Morgan Chase, Bank of America, Netflix và Citigroup. Dù vậy, các nhà phân tích vẫn ước tính doanh thu quý III của các doanh nghiệp S&P 500 sẽ giảm tới 4,7% do ảnh hưởng nặng nề từ leo thang chiến tranh thương mại trong tháng 8 vừa qua.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục