S&P 500 vượt 3.200, chứng khoán Mỹ lập đỉnh lịch sử khi nhà đầu tư phớt lờ vụ luận tội Donald Trump

20/12/2019 09:04 GMT+7
Chứng khoán Mỹ tiếp tục đà tăng lên mức cao nhất mọi thời đại hôm 19/12 sau khi các tin tức về vụ luận tội Tổng thống Donald Trump không khiến nhà đầu tư bận tâm.
S&P 500 vượt 3.200, chứng khoán Mỹ lập đỉnh lịch sử khi nhà đầu tư phớt lờ vụ luận tội Donald Trump - Ảnh 1.

3 chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt lập đỉnh lịch sử trong phiên giao dịch 19/12

Chỉ số S & P 500 tăng 0,5% lên 3.205,37 điểm, đánh dấu phiên đầu tiên S&P 500 vượt ngưỡng 3.200. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 137,68 điểm, tương đương 0,5% lên 28.376,96 điểm trong khi Nasdaq Composite tăng 0,7% lên 8.887,22 điểm.

Các cổ phiếu lĩnh vực bất động sản và hàng tiêu dùng tăng mạnh đã thúc đẩy S&P 500 vượt ngưỡng 3.200.

Cổ phiếu Micron Technology cũng tăng 2,8% nhờ báo cáo kết quả kinh doanh lạc quan, thúc đẩy Nasdaq Composite lên mức cao nhất mọi thời đại. Còn cổ phiếu Conagra thì tăng hơn 15%, mức tăng ngày lớn nhất kể từ 5/11/1984.

Hôm 18/12, Hạ viện Mỹ do Đảng Dân chủ lãnh đạo đã bỏ phiếu thông qua luận tội Tổng thống Donald Trump do 2 điều khoản bao gồm lạm quyền và cản trở điều tra của Quốc hội. Như vậy, Trump chính thức trở thành vị Tổng thống thứ 3 trong lịch sử nước Mỹ bị xét xử luận tội tại Thượng viện. 

Tuy nhiên, các nhà đầu tư chẳng bận tâm về điều này, do cơ hội Trump bị kết án tại Thượng viện là rất thấp. Thượng viện được kiểm soát bởi đa số ghế Đảng Cộng hòa, và các nghị sĩ Cộng hòa khó có khả năng đồng thuận với một quyết định kết tội hay bãi nhiệm Donald Trump. Cần tới 2/3 , tức khoảng 67 phiếu thuận trong Thượng viện để Trump bị kết tội, một điều gần như bất khả thi.

Thực tế, S&P 500 đã tăng gần 7% kể từ khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi chính thức phát động cuộc điều tra luận tội của Đảng Dân chủ nhắm vào Tổng thống Donald Trump.

Về mặt dữ liệu kinh tế, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Mỹ đã giảm từ mức 252.000 hồi tuần trước xuống 234.000 trong tuần này, tuy nhiên mức giảm không sâu như ước tính 225.000 của các nhà phân tích Reuters.

Peter Boockvar, giám đốc đầu tư của Bleakley Advisory Group nhận định: “Chúng ta đang đứng trong một thời điểm mà các dữ liệu kinh tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Lĩnh vực sản xuất đã trải qua một cuộc suy thoái, khiến ngành vận tải cũng gánh chịu tổn thương đau đớn. Dầu khí cũng không khá hơn. Nếu có sự tăng trưởng, tôi nghĩ những lĩnh vực này sẽ là động lực chính”.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục