Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu khu công nghệ cao 20 ha của tỷ phú Thái

08/10/2019 06:45 GMT+7
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao một số bộ ngành nghiên cứu mô hình trung tâm công nghệ cao lớn nhất Đông Nam Á tại Thái Lan với tổng diện tích 200.000 m2.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Công Thương nghiên cứu, đề xuất báo cáo liên quan đến trung tâm công nghệ cao lớn nhất Đông Nam Á vừa được khánh thành tại Thái Lan.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu khu công nghệ cao 20 ha của tỷ phú Thái - Ảnh 1.

Một góc khu công nghệ cao True Digital Park tại Thái Lan. Ảnh: TDP.

Trước đó, VTV đưa tin "Thái Lan khai trương trung tâm công nghệ cao lớn nhất Đông Nam Á". Theo đó, Tập đoàn Charoen Pokphand của Thái Lan chính thức khai trương dự án khu phức hợp True Digital Park ở thủ đô Bangkok.

True Digital Park có diện tích 200.000 m2 (20 ha), là trung tâm công nghệ cao lớn nhất Đông Nam Á. Đây là nơi được kỳ vọng thu hút giới công nghệ trong khu vực và trên toàn cầu.

Tập đoàn Charoen Pokphand hiện có 3 trụ cột chính là hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi, điều hành một chuỗi cửa hàng tiện lợi với hơn 10.000 điểm bán khắp Thái Lan và công ty viễn thông lớn thứ hai ở nước này. Tập đoàn Charoen Pokphand gồm 200 công ty con với 310.000 nhân lực, đầu tư vào 22 nước trên thế giới.

Charoen Pokphand ra đời từ những năm 1920 khi hai ông Chia Ek Chor và Chia Siew Whooy mở một cửa hàng nhỏ ở khu phố Tàu tại thủ đô Bangkok và bán các loại hạt nhập khẩu. Ông Dhanin Chearavanont, con trai thứ tư của ông Ek Chor, tiếp quản công việc làm ăn của gia đình từ năm 1969 và từ đó đưa công ty vươn xa ra ngoài lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp.

Chủ tịch cao cấp Dhanin Chearavanont của Tập đoàn Charoen Pokphand là tỷ phú giàu nhất Thái Lan năm 2019 theo bảng xếp hạng của Forbes với khối tài sản ước tính 15,2 tỷ USD.

Theo Zing
Cùng chuyên mục