Thu vượt dự toán ngân sách, Quảng Ngãi đề nghị T.Ư thưởng gần 159 tỷ đồng

24/01/2022 14:18 GMT+7
Trong kiến nghị gửi cấp thẩm quyền T.Ư, tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ số vượt thu phần ngân sách T.Ư được hưởng từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách T.Ư và ngân sách địa phương thực hiện, so với dự toán năm 2021 của tỉnh gần 529,5 tỷ đồng. Vì vậy Quảng Ngãi đề nghị T.Ư thưởng theo quy định với số tiền gần 159 tỷ đồng.

Sáng 24/1, trao đổi với PV Etime, đại diện chính quyền Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã có văn bản gửi T.Ư đề nghị thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2021.

Thu vượt dự toán ngân sách, Quảng Ngãi đề nghị TƯ thưởng gần 159 tỷ đồng - Ảnh 1.

Năm 2021, với mức tăng trưởng kinh tế đạt 6,05%, Quảng Ngãi đã trở thành là tỉnh dẫn đầu khu vực duyên hải miền Trung, đứng thứ 26 các tỉnh, thành trong cả nước; quy mô kinh tế đứng thứ 22. Ảnh: Công Hoàng.

Người đứng đầu chính quyền Quảng Ngãi cho biết năm 2021, tổng dự toán thu nội địa Bộ Tài chính giao 11.005,7 tỷ đồng. Trong đó thu ngân sách T.Ư được hưởng từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách T.Ư và ngân sách địa phương 1.037,032 tỷ đồng.

Tổng thực hiện thu nội địa của Quảng Ngãi trong năm 2021 là 15.294,365 tỷ đồng. Trong đó thu ngân sách T.Ư được hưởng từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách T.Ư và ngân sách địa phương 1.566,472 tỷ đồng.

Số vượt thu phần ngân sách T.Ư được hưởng từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách T.Ư và ngân sách địa phương thực hiện so với dự toán năm 2021 của tỉnh là 529,440 tỷ đồng.

Căn cứ vào các quy định hiện hành, Quảng Ngãi đề nghị T.Ư xem xét, thưởng vượt thu ngân sách nhà nước năm 2021 cho tỉnh gần 159 tỷ đồng (30% số vượt thu phần ngân sách T.Ư được hưởng từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách T.Ư và ngân sách địa phương thực hiện so với dự toán năm 2021).

Thu vượt dự toán ngân sách, Quảng Ngãi đề nghị TƯ thưởng gần 159 tỷ đồng - Ảnh 3.

Một góc TP.Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng.

Trao đỏi với PV Etime, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết, năm 2021 Quảng Ngãi gặp rất hiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19; vào thời điểm tháng 9-10 lại phải hứng chịu hàng loạt đợt bão lũ dẫn đến cuộc sống của người dân đã khó lại chồng thêm khổ; việc chỉ đạo, điều hành để ổn định và phát triển kinh tế xã hội của các cấp ngành Quảng Ngãi gian nan gấp bội phần.

Tuy nhiên sự nỗ lực cố gắng, đồng tâm hiệp lực của cán bộ và người dân, Quảng Ngãi đã từng bước khắc phục và vượt qua những khó khăn, đưa tỉnh nhà trở lại cuộc sống bình thường mới sớm hơn dự kiến. Nhờ vậy không chỉ tình hình ANTT vẫn được giữ vững, nhiều mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương đã thực hiện đạt, vượt so với kế hoạch.

Đáng chú ý là với mức tăng trưởng kinh tế đạt 6,05%, Quảng Ngãi đã trở thành là tỉnh dẫn đầu khu vực duyên hải miền Trung, đứng thứ 26 các tỉnh, thành trong cả nước; quy mô kinh tế đứng thứ 22.

Thu vượt dự toán ngân sách, Quảng Ngãi đề nghị TƯ thưởng gần 159 tỷ đồng - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh. Ảnh: Công Hoàng.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, Quảng Ngãi còn thực hiện đạt và vượt kế hoạch 16/24 chỉ tiêu năm 2021, như trị sản xuất công nghiệp tăng 14%; kim ngạch xuất khẩu tăng 19,3; thu hút và cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 14 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 85.500 tỷ đồng và cấp phép mới cho 2 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 24,95 triệu USD.

Đặc biệt sau 2 năm liên tiếp hụt thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết lần đầu tiên tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 24.118 tỷ đồng, tăng 52,1% so với năm 2020 và bằng 133,3% dự toán HĐND tỉnh giao.  Với kết quả này đã giải toả, xoá bỏ những băn khoăn vướng mắc trong dư luận địa phương.

Công Hoàng
Cùng chuyên mục