Tiếp tục bán lỗ trái cây và mủ cao su, HAGL Agrico (HNG) lỗ nặng trước "án" hủy niêm yết

02/08/2024 10:49 GMT+7
Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024, HAGL Agrico báo lỗ trước thuế 322,7 tỷ đồng. Qua đó, tính đến ngày 30/6/2024, HAGL Agrico ghi nhận khoản lỗ lũy kế sau thuế chưa phân phối 8.472 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm.

HAGL Agrico lỗ nặng trước thềm hủy niêm yết

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico; HoSE: HNG) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024 với doanh thu thuần đạt 78,8 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ này, HAGL Agrico lỗ gộp 271,3 tỷ đồng, gấp 5,8 lần cùng kỳ năm trước.

Quý II năm nay, HAGL Agrico lỗ hoạt động tài chính 47,5 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ doanh thu do chenh lệch tỷ giá hối đoái 38,9 tỷ đồng (gấp 3,4 lần cùng kỳ). Trong khi chi phí lãi vay ở mức 83,8 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm mạnh, lần lượt còn 1,9 tỷ đồng và 7,5 tỷ đồng.

Kết quả, HAGL Agrico lỗ trước thuế 325,5 tỷ đồng, lỗ sau thuế 322,7 tỷ đồng, gấp khoảng 2,4 lần số lỗ cùng kỳ năm trước.

Giải trình về kết quả lợi nhuận giảm mạnh trong quý II, HAGL Agrico cho biết, nguyên nhân thứ nhất do doanh thu quý II/2024 của cây ăn trái chỉ đạt 45,8 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ. Lý giải về vấn đền này, HAGL Agrico cho biết, kỳ này, công ty chỉ tập trung chăm sóc và khai thác trên 833ha diện tích vườn chuối có hiệu quả (cùng kỳ là 1.891ha).

Tiếp tục bán lỗ trái cây và mủ cao su, HAGL Agrico (HNG) lỗ nặng trước "án" hủy niêm yết- Ảnh 1.

Trích thuyết minh BCTC quý II/2024 của HAGL Agrico.

Phần diện tích còn lại đã dừng chăm sóc để tập trung nguồn lực, tiến hành đầu tư mới đối với hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chaatl đẩy mạnh tập trung vào công tác quy hoạch, đầu tư đồng bộ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh. Theo đó, công ty xác định và ghi nhận khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho với giá trị 178 tỷ đồng.

Nguyên nhân thứ hai do doanh thu mảng cây cao su giảm sút vì thiếu công nhân cạo mủ cao su, cùng với sản lượng khai thác đầu mùa vụ thấp. Ngoài ra, chi phí giá vốn vườn cây lớn chủ yếu là chi phí khấu hao, dẫn đến doanh thu không đủ bù đắp chi phí.

Cuối tháng 7 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra thông báo về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG). Lý do, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021, 2022, 2023 lần lượt âm 1.119 tỷ đồng, 3.576 tỷ đồng và 1.098 tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HAGL Agrico báo lỗ trước thuế 372 tỷ đồng, lỗ sau thuế 370 tỷ đồng, tăng lỗ lần lượt 42% và 50% so với năm trước. Tại ngày 30/6/2024, HAGL Agrico ghi nhận lỗ lũy kế 8.472 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm.

Năm 2024, HAGL Agrico đặt mục tiêu doanh thu thuần 694 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2023. Doanh nghiệp dự kiến lỗ sau thuế cả năm là 120 tỷ đồng, giảm so với con số 1.098 tỷ đồng của năm 2023. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, HAGL Agrico đã vượt quá số lỗ mục tiêu đề ra.

Tính đến hết quý II/2024, tổng tài sản của HAGL Agrico là 15.549 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm, trong đó, tài sản dài hạn chiếm 84%, tương ứng 13.074 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn giảm còn 2.475,2 tỷ đồng, phần lớn là hàng tồn kho, ghi nhận 2.105,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, HAGL Agrico có khoản phải thu về cho vay từ Chính phủ Lào trị giá 1.404 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với đầu năm. Thuyết minh cho thấy, đây là khoản HAGL Agrico cho Chính phủ Lào vay không lãi suất nhằm hỗ trợ việc xây dựng Sân bay Quốc tế Nongkhang (tỉnh Huaphan) và Sân bay Quốc tế Attapeu (tỉn Attapeu). Khoản cho vay này sẽ được cấn trừ với tiền thuế, tiền thuê đất và các nghĩa vụ phải trả khác mà nhóm công ty phải nộp cho Chính phủ Lào trong tương lai hoặc sẽ được Chính phủ Lào hoàn trả lại bằng tiền.

Tại ngày 30/6, tổng nợ phải trả của HAGL Agrico tăng 11% so với đầu năm, lên mức 13.162 tỷ đồng, tương ứng 85% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ở mức 9.136,9 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm và chiếm 59% tổng nguồn vốn.

Mục tiêu lợi nhuận năm 2028 đạt 2.450 tỷ đồng

Trước đó, cổ phiếu HAGL Agrico bị đưa vào diện kiểm soát từ ngày 12/4/2023, do kết quả kinh doanh 2 năm liên tiếp (2021, 2022) là số âm. Đến ngày 27/7, HoSE tiếp ra thông báo huỷ niêm yết đối với HNG do thua lỗ 3 năm liên tiếp. Cụ thể, các năm 2021, 2022 và 2023, HAGL Agrico ghi nhận mức lỗ lần lượt: gần 1.120 tỷ đồng, gần 3.580 tỷ đồng, xấp xỉ 1.100 tỷ đồng.

Trong văn bản công bố, HAGL Agrico cho biết theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, Công ty dự kiến trồng mới 1.533 ha chuối, chăm sóc và khai thác 6.328 ha cao su; đầu tư chuồng trại, cánh đồng cỏ và nhập khẩu 5.800 con bò cái. Theo đó, doanh thu thuần ước đạt 694 tỷ đồng và lỗ trước thuế 120 tỷ đồng.

Đáng chú ý, văn bản giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát, HAGL Agrico cho biết, doanh nghiệp đã được Chính phủ Lào chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sản xuất trồng trọt cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò quy mô lớn tại tỉnh Attapeu và tỉnh Sekong.

Dự án này có quy mô diện tích đất 27.384ha, tổng vốn đầu tư 18.090 tỷ đồng. Thời gian hoàn thiện đầu tư dự án từ năm 2023 đến năm 2028.

Theo đó, HAGL Agrico dự kiến doanh thu từ năm 2028 ước đạt 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 2.450 tỷ đồng.

Hiện nay, HAGL Agrico thực hiện Chiến lược sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trên nền tảng hữu, quản trị theo phương pháp công nghiệp xuyên suốt chuỗi giá trị, ứng dụng cơ giới hoá, công nghệ sinh học và số hoá theo lộ trình phù hợp. HAGL Agrico sẽ tập trung vào 4 mục tiêu chính.

Thứ nhất, đầu tư quy hoạch tổng thể, đồng bộ hệ thống giao thông – thuỷ lợi – điện; các công trình trên đất; tuyến đê bao chống ngập; tổ chức hoạt động giao nhận vận chuyển, tổng kho.

Thứ hai, trồng trọt chuyên canh chuối, dứa với diện tích lớn, cung cấp trái cây tươi; đầu tư các nhà máy sơ chế, chế biến trái cây; trồng trọt các loại cây ăn trái (xoài, bưởi, sầu riêng…) kết hợp chăn nuôi bò sinh sản bán chăn thả, bê và bò thịt chăn thả, bò thịt vỗ béo tập trung.

Thứ ba, tổ chức mô hình khu liên hợp sản xuất trồng trọt và chăn nuôi khép kín đảm bảo công tác an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện chuyển đổi các vườn cao su không hiệu quả sang trồng chuối, dứa và cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò.

Với chiến lược này, HAGL Agrico cho biết, doanh nghiệp tin tưởng vào sự phát triển bền vững và tạo ra lợi nhuận trong các năm tiếp theo, từ đó từng bước giảm các khoản lỗ luỹ kế trên BCTC trong thời gian ngắn nhất.

Linh Anh
Cùng chuyên mục