Tổng thống Nga ký sắc lệnh đáp trả các lệnh trừng phạt

01/03/2022 07:17 GMT+7
Ngày 28/2, Tổng thống Nga V.Putin đã ký Sắc lệnh "Về việc áp dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt liên quan đến các hành động không thân thiện của Mỹ và các quốc gia nước ngoài, các tổ chức quốc tế đã tham gia".

Các biện pháp do sắc lệnh quy định nhằm kiểm soát việc bán thu nhập ngoại hối của các nhà xuất khẩu và cấm cho vay ngoại tệ.

Theo sắc lệnh, các nhà xuất khẩu phải bán 80% thu nhập ngoại hối được ghi có kể từ ngày 1/1/2022. Thủ tục bán ngoại tệ của các nhà xuất khẩu sẽ do Ngân hàng Trung ương thiết lập. Cấm người dân Nga cho vay bằng ngoại tệ và ghi có bằng ngoại tệ vào các tài khoản ngân hàng bên ngoài nước Nga. Người dân Nga bị cấm chuyển tiền mà không mở tài khoản bằng các phương tiện thanh toán điện tử do các nhà cung cấp nước ngoài cung cấp.

Tổng thống Nga ký sắc lệnh đáp trả các lệnh trừng phạt - Ảnh 1.

Tổng thống Nga V.Putin. (Ảnh: rianovosti)

Các biện pháp trừng phạt đối với Nga đã được áp đặt bởi hàng chục quốc gia, bao gồm các nước EU, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Australia và các nước khác. Các hạn chế đã được áp đặt đối với các ngân hàng Nga, bao gồm Ngân hàng Trung ương, VTB và Sberbank, xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao sang Nga, Bộ Tài chính, Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga và các tập đoàn nhà nước lớn, cũng như chống lại các thành viên của Hội đồng An ninh Nga và các đại biểu Đuma Quốc gia.

Trước khi ban hành sắc lệnh về áp dụng các biện pháp đặc biệt liên quan các lệnh trừng phạt, Tổng thống V.Putin đã chủ trì cuộc họp về các vấn đề kinh tế. Nhà lãnh đạo Nga đã chỉ thị đảm bảo duy trì tỷ lệ của các hợp đồng cho vay cầm cố đã ký kết trước khi Ngân hàng Trung ương tăng lãi suất chủ chốt lên 20%.

Trước đó, thư ký báo chí của Tổng thống Nga D.Peskov cho biết, các phản ứng của Nga đối với các trừng phạt sẽ được xây dựng chủ yếu dựa trên quan điểm hợp lý và lợi ích của nước này. Ông lưu ý rằng, Nga đã chuẩn bị một cách có hệ thống cho các biện pháp trừng phạt có thể xảy ra, bao gồm cả những lệnh trừng phạt nghiêm trọng nhất mà nước này đang phải đối mặt. Nga có tiềm năng cần thiết để bù đắp thiệt hại./.

Anh Tú
Cùng chuyên mục