Xử phạt bãi tập kết cát ‘khủng’ không phép trên đất công ở Bình Định

19/11/2021 11:02 GMT+7
Chính quyền xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) đã ra quyết định xử phạt hành chính và yêu cầu người vi phạm dời bãi chứa cát không phép trên đất công.

Sáng 19/11, Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn Lê Anh Kiệt cho biết, vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng, đối với bà Nguyễn Thị Thúy Diễm (ở xã Nhơn Mỹ) về hành vi tự ý lấn 420m2 đất do nhà nước quản lý, để chứa cát xây dựng.

Ngoài ra, UBND xã Nhơn Mỹ cũng buộc khắc phục hậu quả, bà Diễm phải trả lại đất đã lấn chiếm đối với hành vi vi phạm trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định.  

Xử phạt bãi tập kết cát ‘khủng’ không phép trên đất công ở Bình Định - Ảnh 1.

Bãi tập kết cát không phép nằm trên đất công do UBND xã Nhơn Mỹ quản lý. Ảnh: DT.

Thời gian qua, bãi cát 'khủng' này được tập kết trên đất do UBND xã Nhơn Mỹ quản lý nhưng không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Theo người dân địa phương, các xe tải cỡ lớn chở cát ra vào khu vực này liên tục, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến người đi đường.

Nhận được phản ánh, Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ Lê Anh Kiệt đã trực tiếp kiểm tra hiện trường và yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm vào cuộc xử lý.

Xử phạt bãi tập kết cát ‘khủng’ không phép trên đất công ở Bình Định - Ảnh 2.

Dụng cụ sàn lọc cát ở hiện trường, UBND xã Nhơn Mỹ đã yêu cầu dời bãi cát này trả lại khu đất tự ý lấn chiếm. Ảnh: DT.

Trước đó, ngày 11/11, UBND xã Nhơn Mỹ đã lập biên bản kiểm tra hiện trường bãi chứa cát tại thửa đất số 152A, tờ bản đồ số 8, thuộc thôn Thiết Tràng (xã Nhơn Mỹ), bà Nguyễn Thị Thúy Diễm lấn chiếm sử dụng chứa cát xây dựng là 420m2.

Qua kiểm tra, bà Diễm không có giấy tờ chứng minh cấp có thẩm quyền cho phép.


Dũ Tuấn
Cùng chuyên mục