Bình Dương kích hoạt trung tâm dịch vụ MICE theo chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

08/08/2022 14:43 GMT+7
Trung tâm triển lãm Quốc tế WTC EXPO Thành phố mới Bình Dương chính thức được kích hoạt ngày 8/8. Trung tâm triển lãm Quốc tế WTC EXPO với tổng diện tích lên đến 22.000m², sẽ là nơi chuyên cung cấp dịch vụ MICE theo chuẩn quốc tế tại Bình Dương.

Dịch vụ MICE là một ngành công nghiệp sự kiện gồm các hoạt động như hội họp, gặp gỡ, khen thưởng, hội nghị, hội thảo, triển lãm.

Bình Dương kích hoạt Trung tâm triển lãm Quốc tế WTC EXPO  

Trung tâm triển lãm Quốc Tế WTC EXPO Thành phố mới Bình Dương chính thức được kích hoạt ngày 8/8. Ảnh: Trần Khánh

Trung tâm triển lãm Quốc tế WTC EXPO Thành phố mới Bình Dương chính thức được kích hoạt ngày 8/8. Ảnh: Trần Khánh

Trung tâm triển lãm Quốc tế WTC EXPO là dự án trọng điểm trong khu phức hợp Trung tâm thương mại thế giới (World Trade Center Complex) tại Việt Nam.

Khu phức hợp với tổng diện tích lên đến 165.000m², bao gồm cơ sở hạ tầng hiện đại, dễ dàng kết nối với các khu vực xung quanh; được bao quanh bởi các sân vận động đa năng, khu thương mại, trung tâm mua sắm và ga tàu điện ngầm kết nối trực tiếp tới TP.HCM.

Trung tâm triển lãm Quốc tế WTC EXPO với thiết kế thông thoáng, không cột trụ, có tổng diện tích 22.000m².

WTC EXPO bao gồm các sảnh triển lãm và khu vực ngoài trời (tổng diện tích 3 khu triển lãm trong nhà là 15.000m², và khu vực sân ngoài trời chiếm 7.000m²).

WTC EXPO được tích hợp toàn bộ các dịch vụ và tiện ích theo chuẩn MICE đầu tiên tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương cắt băng kích hoạt Trung tâm triển lãm Quốc Tế WTC EXPO. Ảnh: T.L

Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương cắt băng kích hoạt Trung tâm triển lãm Quốc Tế WTC EXPO. Ảnh: T.L

Theo lãnh đạo Trung tâm triển lãm Quốc tế WTC EXPO, Việt Nam được ghi nhận là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trên thế giới, song vẫn tồn tại thực trạng thiếu hụt không gian tổ chức triển lãm với quy mô lớn.

Vì vậy, sự ra đời của Trung tâm triển lãm Quốc tế WTC EXPO được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề thiếu hụt không gian triển lãm và tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển của ngành MICE tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh Bình Dương đang thu hút đầu tư, vận hành hiệu quả kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ trọng điểm, từng bước chuẩn hóa nền tảng thương mại dịch vụ của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Ảnh: T.L

Ông Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Ảnh: T.L

Thời gian qua, Trung tâm thương mại Thế giới Thành phố mới Bình Dương đã được hình thành.

Đặc biệt, việc hoàn thiện Trung tâm triển lãm Quốc tế WTC EXPO là một điểm nhấn trong kế hoạch phát triển kinh tế cân bằng của tỉnh.

"Tỉnh Bình Dương luôn mong muốn chào đón quý doanh nghiệp đến đây đầu tư, kết nối giao thương trong nhiều năm sắp tới", ông Nguyễn Văn Dành chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương (thứ 3, từ trái sang) tham quan Triển lãm Hội chợ Máy và Nguyên liệu gỗ Quốc tế Bình Dương – BIFA WOOD VIETNAM 2022. Ảnh: T.L

Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương (thứ 3, từ trái sang) tham quan Triển lãm Hội chợ Máy và Nguyên liệu gỗ Quốc tế Bình Dương – BIFA WOOD VIETNAM 2022. Ảnh: T.L

Cùng với sự kiện kích hoạt, lễ khai mạc Hội chợ Máy và nguyên liệu gỗ Quốc tế Bình Dương – Bifa Wood Vietnam 2022 cũng được tổ chức ngay tại Trung tâm triển lãm Quốc tế WTC EXPO Bình Dương.  

Hội chợ Máy và nguyên liệu gỗ Quốc tế Bình Dương là một triển lãm thường xuyên diễn ra tại Bình Dương; và đã trở thành một triển lãm quen thuộc với ngành sản xuất gỗ và nội thất, vốn làm một thế mạnh của tỉnh.

Hội chợ Máy và Nguyên liệu gỗ Quốc tế Bình Dương thu hút hơn 100 doanh nghiệp với hơn 700 gian hàng. Ảnh: T.L

Hội chợ Máy và nguyên liệu gỗ Quốc tế Bình Dương thu hút hơn 100 doanh nghiệp với hơn 700 gian hàng. Ảnh: T.L

Hội chợ thu hút hơn 100 doanh nghiệp với hơn 700 gian hàng, trưng bày, giới thiệu công nghệ, sản phẩm thuộc các nhóm ngành hàng chính như: máy móc, thiết bị công nghiệp chế biến gỗ của các doanh nghiệp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Đức, Mỹ, Ý, Hồng Kông, Trung Quốc…

Hội chợ Máy và nguyên liệu gỗ Quốc tế Bình Dương được xem là một sự kiện uy tín mang tầm cỡ quốc tế, giúp thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành chế biến gỗ tại tỉnh Bình Dương và trên phạm vi cả nước.

Trần Khánh
Cùng chuyên mục