Bộ Lao động công bố tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong 50 năm, Dow Jones leo dốc 330 điểm

07/12/2019 10:19 GMT+7
Chứng khoán Mỹ vừa có phiên giao dịch tăng mạnh hôm 6/11 sau khi báo cáo tăng trưởng việc làm của Mỹ vượt quá kỳ vọng nhà đầu tư.
Bộ Lao động công bố tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong 50 năm, Dow Jones leo dốc 330 điểm - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ tiệm cận mức đỉnh lịch sử sau dữ liệu việc làm đầy lạc quan

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 337,27 điểm, tương đương 1,2% lên 28.015,06 điểm. Đây là mức tăng ngày lớn nhất kể từ 4/20 đến nay của Dow Jones. Chỉ số S & P 500 đóng cửa tăng 0,9% lên 3.145,91 điểm - mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ ngày 15/10 trong khi Nasdaq Composite tăng 1% lên 8.656,53 điểm.

Cổ phiếu ngành năng lượng dẫn đầu mức tăng của S&P 500 khi tăng hơn 2%, trong khi cố phiếu loạt công ty công nghệ như Alphabet tăng 0,9% và Apple tăng 1,9%. Trong lĩnh vực ngân hàng, cổ phiếu Goldman Sachs dẫn đầu mức tăng với 3,4%.

“Thị trường chứng khoán Mỹ đang trỗi dậy mạnh mẽ. Phố Wall đang trở lại mức cao nhất mọi thời đại” - ông Keith Katz, chuyên gia tại Seven Points Capital cho hay. “Càng về cuối năm, tôi nghĩ thị trường sẽ càng có động lực để đạt một cú hích cao”. 

Các cổ phiếu đã đóng cửa ở mức tiệm cận mức đỉnh lịch sử đạt được hôm 27/11. S&P 500 chỉ còn cách mức đỉnh 0,3% trong khi Nasdaq và Dow Jones đều còn 0,6% trước khi đạt đến đỉnh lịch sử. Mức tăng mạnh hôm 6/12 đã giúp S&P 500 phục hồi những tổn thất từ các phiên giao dịch trước đó, trong khi Dow Jones và Nasdaq chỉ giảm 0,1% trong tuần. 

Theo dữ liệu từ Bộ Lao động, nền kinh tế Mỹ đã chứng kiến mức tăng trưởng 266.000 việc làm trong tháng 11, vượt xa ước tính 187.000 của các nhà phân tích Dow Jones. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,5%, mức thấp nhất trong nền kinh tế Mỹ kể từ năm 1969 đến nay. Báo cáo việc làm được đưa ra đúng thời điểm các nhà đầu tư đang hoang mang vì những tín hiệu bất ổn trên bàn đàm phán Mỹ Trung. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới dường như đang bế tắc trong việc văn bản hóa thỏa thuận Mỹ Trung, khi Bắc Kinh thất bại trong việc hối thúc Mỹ dỡ bỏ thêm thuế quan như một phần nội dung thỏa thuận thương mại. 

Ngay sau khi dữ liệu thị trường lao động được công bố, lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong phiên giao dịch khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt 1,84% còn lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tiến lên 1,62%. 

Liên quan đến diễn biến đàm phán thương mại, hôm 6/12, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho hay Tổng thống Trump sẵn sàng rời khỏi bàn đàm phán nếu Bắc Kinh không đáp ứng được những điều kiện mà phía Mỹ mong muốn. “Tổng thống nói rằng nếu các điều kiện Mỹ đưa ra không được đảm bảo và thực thi, chúng ta không cần đi tiếp trên bàn đàm phán” - ông Kudlow nhấn mạnh.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục