2020 tiếp tục là một năm thành công của chứng khoán Mỹ?

27/11/2019 15:53 GMT+7
Theo kết quả một khảo sát do Reuters thực hiện mới đây, các chuyên gia nhận định chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục đà tăng trong năm 2020 nhưng tốc độ tăng sẽ khiêm tốn hơn nhiều so với năm 2019.
2020 tiếp tục là một năm thành công của chứng khoán Mỹ? - Ảnh 1.

2020 có thể không phải một năm tuyệt vời, nhưng vẫn sẽ là một năm thành công của chứng khoán Mỹ

Kết quả cuộc thăm dò được Reuters thực hiện với 52 chiến lược gia đầu tư tài chính cho hay chỉ số S&P 500 sẽ kết thúc năm 2020 ở mức 3.260 điểm, cao hơn 4% so với mức đóng cửa 3.133,64 điểm trong phiên giao dịch hôm 25/11.

Sam Stovall, chiến lược gia đầu tư tại CFRA (New York) nhận định năm 2020 sẽ là một năm tốt với chứng khoán phố Wall, nhưng không phải một năm tuyệt vời như những gì các nhà đầu tư đã tận hưởng trong năm 2019. Theo Sam Stovall, S&P 500 sẽ kết thúc năm 2002 ở mức khoảng 3.380 điểm. 

15 trong số 21 chuyên gia được hỏi dự kiến xu hướng tăng trên thị trường chứng khoán sẽ kéo dài ít nhất đến hết năm 2020, trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu ổn định hơn, các Ngân hàng Trung Ương hành động phù hợp để bảo vệ nền kinh tế và kết quả kinh doanh đáng lạc quan trong năm tài chính 2019. 

“Tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại là nguy cơ lớn nhất với thị trường chứng khoán Mỹ trong năm 2020” - ông Sam Stovall cho hay.

Đi ngược với số đông, chiến lược gia đầu tư Brian Belski từ BMO Capital Markets thì nhận định năm 2020 là một năm tuyệt vời với chứng khoán hơn cả 2019, khi tình hình căng thẳng địa chính trị có xu hướng ổn định trở lại và nhiều doanh nghiệp đang tăng dự báo doanh thu cho năm tài chính 2020. Theo ông Belski, S&P 500 có thể kết thúc năm tài chính 2020 ở mức 3.400 điểm.

Đa số các chuyên gia thống nhất ở quan điểm bất ổn lớn nhất với thị trường chứng khoán Mỹ cho đến thời điểm hiện tại là thương chiến Mỹ Trung và bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Trong khi căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang gây ra những thiệt hại nặng nề trên cho người nông dân, người tiêu dùng, doanh nghiệp, thậm chí đe dọa cắt đứt chuỗi cung ứng toàn cầu; thì Tổng thống Donald Trump cũng cảnh báo viễn cảnh ông thất cử nhiệm kỳ 2020 có thể khiến phố Wall sụp đổ.

Một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 lúc này chắc chắn sẽ tạo động lực cho chứng khoán Mỹ tăng mạnh hơn nữa, dù các nhà đầu tư vẫn chưa chắc chắn về thời điểm ký kết thỏa thuận được trông đợi này. Nhiều nhà phân tích còn chỉ ra rằng thỏa thuận giai đoạn 1 thực chất mang động cơ chính trị và động lực cho thị trường tài chính nhiều hơn là giải quyết các mâu thuẫn thương mại cốt lõi giữa hai quốc gia. Dù nhiều nguồn tin cho thấy đàm phán có khả năng sẽ lâm vào bế tắc nếu Mỹ không dỡ bỏ thêm thuế quan còn Trung Quốc thì lật lại cam kết mua 50 tỷ USD nông sản Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần tiết lộ Washington và Bắc Kinh đang tiến rất gần tới một thỏa thuận thương mại. Thị trường cũng định giá khả năng ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 là khá cao, khi mà Trump cần thỏa thuận để trải đường cho nỗ lực tái tranh cử còn Bắc Kinh cần xoa dịu tâm lý thị trường trong bối cảnh kinh tế lao đao.

Cuộc thăm dò của Reuters cũng dự báo chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones nhiều khả năng sẽ kết thúc năm 2020 ở mức 29.400 điểm, dựa trên nhận định của 27 chiến lược gia kỳ cựu. Hiện Dow Jones đang dao động quanh ngưỡng 28.000 điểm, mức đỉnh kỷ lục mới vừa xác lập trong tháng 11.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục