Chân dung đại gia Lê Văn Lợi "giải cứu" hơn 10 triệu CP ROS giữa ngày "rực lửa" tháng 5

11/05/2022 11:53 GMT+7
Bên cạnh nắm giữ khối lượng lớn ROS, ông Lê Văn Lợi từng nhảy vào thâu tóm AVF trước thềm công ty này bị hủy niêm yết trên HoSE. Ngoài ra ông Lợi từng được biết là cổ đông lớn HQC, FDT và sở hữu nhiều sổ tiết kiệm hàng triệu AUD.

Báo cáo gửi đến các cơ quan chức năng của doanh nhân Lê Văn Lợi cho biết, ông Lợi đã mua vào hơn 10,4 triệu cổ phiếu ROS của CTCP Xây dựng FLC Faros (HoSE: ROS) ngày 04/05/2022. Ước tính ông Lê Văn Lợi đã chi ra khoảng 53 tỷ đồng để sở hữu thêm hơn 10,4 triệu ROS (tính theo giá đóng cửa ngày 04/05/2022).

Sau giao dịch, ông Lê Văn Lợi đang có hơn 32,94 triệu cổ phiếu ROS, tương đương 5,804% vốn điều lệ của ROS, trở thành cổ đông lớn lộ diện duy nhất đến thời điểm hiện tại của

ROS. Dữ liệu cho thấy, ông Lê Văn Lợi có năm sinh 1952, thường trú tại 629 Hậu Giang, P.11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh, hiện là đại diện pháp luật của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Mỹ Nga (Công ty Mỹ Nga). Tại đây, ông Lê Văn Lợi giữ vị trí chủ tịch hội đồng thành viên (tháng 1/2021) và nắm giữ hơn 90% vốn điều lệ của Mỹ Nga. Ngoài ông Lê Văn Lợi, bà Nguyễn Thị Phương Song (sinh năm 1953) nắm giữ gần 9,9% vốn của Công ty Mỹ Nga.

Công ty Mỹ Nga được biết đến là doanh nghiệp sản xuất các thùng carton, các sản phẩm từ giấy. Tháng 1/2021 vốn điều lệ của Mỹ Nga điều chỉnh giảm từ gần 101 tỷ đồng xuống gần 88,5 tỷ đồng.

Chân dung đại gia Lê Văn Lợi "giải cứu" hơn 10 triệu CP ROS giữa ngày "rực lửa" tháng 5 - Ảnh 1.

Ước tính một số chỉ tiêu tài chính công ty "ruột" của doanh nhân Lê Văn Lợi - Công ty Mỹ Nga

7 năm trước, "cặp bài trùng" Lê Văn Lợi và Nguyễn Thị Phương Song từng "làm mưa làm gió" trong thương vụ thâu tóm CTCP Việt An (UpCOM: AFV) ngay trước thềm AVF bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE. Sau khi liên tiếp mua vào lượng lớn cổ phiếu đến ngày 26/05/2015, ông Lê Văn Lợi chính thức sở hữu hơn 7,45 triệu cổ phiếu AVF. Với hành động tương tự, bà Nguyễn Thị Phương Song đã nắm 2,28 triệu AVF ở thời điểm 26/05/2015, tương đương 5,26% vốn điều lệ của Việt An.

Tháng 1/2016, ông Lê Văn Lợi là cổ đông lớn của CTCP Fiditour. Gần đây, tháng 2/2021, ông Lê Văn Lợi từng mua vào nhiều đợt lượng lớn cổ phiếu để trở thành cổ đông lớn của CTCP TV TM Địa ốc Hoàng Quân.

Rất khó để nắm bắt "khẩu vị" của doanh nhân Lê Văn Lợi trong các thương vụ đầu tư cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, điểm chung là khi các doanh nghiệp này có "sự vụ", "biến cố", ông Lê Văn Lợi sẽ mua thêm vào để trở thành cổ đông lớn.

Ngoài danh mục đầu tư chứng khoán, ông Lê Văn Lợi từng là chủ của nhiều sổ tiết kiệm bằng đồng Đô la Úc (AUD) trị giá lên đến hàng triệu AUD.

Q. Nguyễn
Cùng chuyên mục