Chủ quán cà phê bị bắt vì tổ chức cá độ bóng đá tiền tỷ mùa World Cup

16/12/2022 18:00 GMT+7
Chủ quán cà phê ở Thừa Thiên Huế tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá mùa World Cup bị cơ quan công an bắt giữ.

Ngày 14/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này vừa phá vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại một quán cà phê trên địa bàn.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên Huế đã bắt giữ đối tượng Phạm Hồng Huế (51 tuổi, trú tại đường Hồ Đắc Di, Phường An Cựu, TP.Huế).

Chủ quán cà phê bị bắt vì tổ chức cá độ bóng đá tiền tỷ mùa World Cup  - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai đối với Phạm Hồng Huế về hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Theo hồ sơ vụ án, Phạm Hồng Huế là chủ quán cà phê bóng đá tại địa chỉ 41 Hồ Đắc Di. Trong thời gian diễn ra World Cup 2022, Huế thuê Bùi Ngọc Dũng (36 tuổi, trú tại đường Hồ Đắc Di) với  mức lương từ 6,5 triệu đến 7 triệu đồng/tháng để trực máy ghi cá độ bóng đá.

Huế giao cho Dũng 2 trang cá độ bóng đá để hoạt động, thanh toán tiền mặt hằng ngày.

Chủ quán cà phê bị bắt vì tổ chức cá độ bóng đá tiền tỷ mùa World Cup  - Ảnh 2.

Đối tượng Bùi Ngọc Dũng tại cơ quan điều tra.

Từ ngày 2/12 đến ngày 10/12/2022, các  tài khoản do Dũng quản lý đã ghi nhận 1.651 lượt cá độ, tang số đánh bạc tạm tính khoảng 1.507.400.000 đồng. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.


Phong Cầm
Cùng chuyên mục