Chứng khoán Mỹ giảm khi FED cảnh báo về triển vọng nền kinh tế

13/11/2020 06:46 GMT+7
Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch 12/11 sau khi số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ tăng vọt làm dấy lên những quan ngại về khả năng phục hồi của nền kinh tế.
Chứng khoán Mỹ giảm khi FED cảnh báo về triển vọng nền kinh tế - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ giảm khi FED cảnh báo về triển vọng nền kinh tế

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 317,46 điểm, tương đương 1,1%, xuống 29.080,17 điểm. S&P 500 giảm 1,0%, tương đương 35,65 điểm, xuống 3.537,01 điểm trong khi Nasdaq Composite giảm 0,7%, tương đương 76,84 điểm, xuống 11.709,59 điểm.

Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm mạnh sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell nhận định triển vọng của nền kinh tế Mỹ vẫn chưa chắc chắn bất chấp những thông tin tích cực liên quan đến vaccine Covid-19. “Theo quan điểm của chúng tôi, còn quá sớm để đánh giá chắc chắn tác động của tin tức về vaccine với lộ trình của nền kinh tế, đặc biệt là trong thời gian tới. Sự lây lan, bùng phát mạnh mẽ của dịch bệnh trong vài tháng tiếp theo có thể sẽ là một thử thách”.

Cổ phiếu các ngành du lịch và ngân hàng đã giảm mạnh sau nhận định của Chủ tịch FED. Cổ phiếu United Airlines giảm hơn 4%, trong khi Carnival giảm 7,9%. Cổ phiếu JPMorgan Chase, Citigroup và Wells Fargo đều giảm hơn 1%.

Chỉ tính riêng hôm 12/11, Mỹ ghi nhận thêm 144.000 ca nhiễm mới Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên hơn 10 triệu. Để phản ứng với sự lây lan đại dịch, Chicago đã ban hành khuyến nghị người dân ở nhà trong khi New York áp đặt một số lệnh giới nghiêm mới tại nhà hàng, quán bar và phòng gym.

Yousef Abbasi, chiến lược gia thị trường toàn cầu tại StoneX cho rằng: “Với một số bất ổn vào đầu tháng 11, thị trường dường như đang bày tỏ quan ngại khi Mỹ chứng kiến số ca nhiễm Covid-19 kỷ lục với 8 ngày liên tiếp báo cáo hơn 100.000 ca nhiễm mới”.

Chuyên gia quan sát Jim Cramer của CNBC thì cảnh báo phố Wall đang quá lạc quan về triển vọng thị trường bất chấp làn sóng dịch bệnh mới trong tuần qua, đồng thời bày tỏ quan ngại về nguy cơ đóng cửa nền kinh tế hoặc một số biện pháp kiểm soát chặt chẽ khác để ngăn chặn sự bùng phát đại dịch. “Tôi nghĩ có quá nhiều người đang lạc quan thái quá”.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục