Chứng khoán Mỹ hôm nay: Nasdaq lần đầu vượt 10.000 điểm, Dow Jones tiếp đà tụt dốc

11/06/2020 08:27 GMT+7
Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm phiên thứ hai liên tiếp hôm 10/6 nhưng Nasdaq Composite lần đầu tiên đóng cửa trên mức 10.000 điểm trên thị trường chứng khoán Mỹ.
Chứng khoán Mỹ hôm nay: Nasdaq lần đầu vượt 10.000 điểm, Dow Jones tiếp đà tụt dốc - Ảnh 1.

Nasdaq lần đầu vượt 10.000 điểm, Dow Jones và S&P 500 tiếp đà tụt dốc

Kết thúc phiên giao dịch 10/6 trên thị trường chứng khoán Mỹ, S & P 500 đóng cửa giảm 0,5% xuống mức 3.190,17 điểm trong khi chỉ số Dow Jones giảm 282,31 điểm, tương đương 1%, xuống 26.989,99 điểm. Nasdaq Composite lội ngược dòng tăng 0,7% lên 10.020,35 điểm, đánh dấu phiên giao dịch đầu tiên đóng cửa đầu tiên trên 10.000 điểm.

Các cổ phiếu công nghệ tăng vọt đã thúc đẩy Nasdaq nhích lên. Cổ phiếu Amazon và Apple đều tăng hơn 1,7% lên mức cao nhất mọi thời đại. Cổ phiếu Alphabet và Netflix tăng lần lượt 0,9% và 0,1%.

Tuy nhiên, các cổ phiếu được hưởng lợi từ việc mở cửa nền kinh tế lại giảm mạnh. Cổ phiếu các hãng hàng không American Airlines, United Airlines đều giảm hơn 8%. Cổ phiếu Wells Fargo trượt gần 9% trong khi Citigroup mất 6,1%. Cổ phiếu JPMorgan Chase giao dịch thấp hơn 4,1%.

Những động thái này diễn ra trong bối cảnh bang Texas báo cáo số ca nhập viện mới nghi nhiễm Covid-19 tăng vọt trong khi tại bang Arizona, tỷ lệ này cũng đang tăng lên. Trong cùng ngày, Cục Dự trữ Liên bang cũng ra quyết định duy trì lãi suất không đổi và gợi ý không tăng lãi suất cho đến năm 2022, khi chắc chắn rằng nền kinh tế đã vượt qua những cú sốc gần đây và đang trên đà đạt được mục tiêu ổn định việc làm, lạm phát tối đa. FED cùng dự báo nền kinh tế Mỹ tăng trưởng -6,5% trong năm 2020 trước khi chứng kiến mức leo dốc 5% trong năm 2021. 

Jim Paulsen, chiến lược gia đầu tư tại Tập đoàn Leutkeep nhận định: “Sau cuộc chạy đua dữ dội trong những tuần gần đây, thị trường chứng khoán Mỹ ít nhất đã tạm dừng một chút”.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục