Chứng khoán Mỹ kết thúc tuần giảm mạnh

31/10/2020 07:08 GMT+7
Chứng khoán Mỹ giảm trong phiên giao dịch cuối tuần, kết thúc một tuần khó khăn trên phố Wall khi số ca nhiễm mới Covid-19 tại Mỹ tăng vọt.
Chứng khoán Mỹ kết thúc tuần giảm mạnh - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ kết thúc tuần giảm mạnh

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đóng cửa thấp hơn 157,51 điểm, tương đương 0,6%, xuống mức 26.501,60 điểm. Có thời điểm, chỉ số Dow giảm hơn 500 điểm. S&P 500 giảm 1,2% xuống 3.269,96 điểm và Nasdaq Composite giảm 2,5% xuống 10.911,59 điểm.

Kết thúc tuần, chỉ số Dow Jones và S&P 500 lần lượt giảm 6,5% và 5,6%, đồng thời ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 3. Nasdaq Composite mất hơn 5%.

Cổ phiếu của Apple giảm 5,6% sau khi gã khổng lồ công nghệ báo cáo doanh số bán iPhone giảm 20%. Cổ phiếu Amazon giảm 5,5%. Trong khi đó, cổ phiếu ông lớn Twitter mất hơn 21% sau khi báo cáo mức tăng trưởng người dùng không như mong đợi. Cổ phiếu Facebook cũng giảm 6,3% trong bối cảnh lượng người dùng tích cực ở Canada và Mỹ sụt giảm bất ngờ.

Mức giảm mạnh mẽ trên phố Wall chủ yếu là do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu. Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm mới Covid-19 bình quân 7 ngày qua tại Mỹ đã lên mức kỷ lục chưa từng có. Nhiều khu vực Châu Âu như Đức và Pháp đã công bố các biện pháp đóng cửa mới để hạn chế sự lây lan dịch bệnh.

Các nhà chiến lược tại MRB Partners nhận định: “Chính sách kích thích của chính phủ và sự khôi phục hoạt động kinh tế đã tạo ra động lực vững chắc cho thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên việc tăng cường các hạn chế, đặc biệt ở Châu Âu, đã thu hút sự chú ý của giới đầu tư, gây ra mức giảm đáng kể (cho phố Wall)”.

Bên cạnh đó, triển vọng tối về gói kích thích tài khóa tiếp theo cũng khiến thị trường quan ngại. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin mới đây đã cáo buộc Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi dự báo sai tình trạng các cuộc đàm phán chính sách tài khóa. Còn Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell thì hoãn phiên họp thượng viện tới ngày 9/11, đồng nghĩa với việc lưỡng đảng Mỹ ít khả năng đạt thỏa thuận về gói kích thích mới trước ngày bầu cử 3/11.

Dữ liệu thăm dò cử tri mới nhất thực hiện bởi RealClearPolitics cho thấy cựu Phó Tổng thống Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump hơn 7 điểm phần trăm tỷ lệ ủng hộ.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục