Cổ phiếu dầu khí tăng mạnh sau thông tin Iran đóng cửa eo biển Hormuz

L. Anh
23/06/2025 11:26 GMT +7
Phiên sáng nay, nhiều mã dầu khí ghi nhận mức tăng tốt trong bối cảnh nhiều nguồn tin cho biết, Quốc hội Iran đã đồng ý đóng cửa Eo biển Hormuz được phát đi. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng thuộc về Hội đồng An ninh Quốc gia Iran.

Phiên sáng ngày 23/6, chỉ số VN-Index giảm nhẹ còn 1.348,72 điểm. Tại sàn Hà Nội, chỉ số giảm 0,49 điểm về 226,58 điểm. Sắc đỏ phủ rộng trên bảng điện tử với 405 mã giảm điểm, 194 mã tăng điểm và 999 mã đứng nguyên tham chiếu.

Nhóm VN30 cũng ghi nhận diễn biến tiêu cực với 23 mã giảm điểm, 1 mã nằm sàn và 1 mã đứng tham chiếu.

Một số mã ở nhóm vốn hóa lớn như tài chính, bất động sản đều chìm trong sắc đỏ, đơn cử: TCB -0,74%; VCB -0,70%; HDB -0,68%, HPG -0,74%; DIG -1,73%, NVL -2,27%,....

Trong khi riêng nhóm năng lượng ghi nhận tăng 3,34% ngay từ khi mở phiên, chủ yếu được hỗ trợ từ các mã dầu khí như PTV +12,82%; PVO +7,46%; PLX +4,09%; PVD +3,56%; PVB +3,23%;...

Nhóm dầu khí dẫn dắt thị trường, phần lớn được hỗ trợ từ đà tăng của cổ phiếu dầu khí. Nguồn: Fireant.vn.

Giới phân tích cho rằng, đà tăng của nhóm năng lượng diễn ra trong bối cảnh tin tức về Quốc hội Iran đã đồng ý đóng cửa Eo biển Hormuz được phát đi. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Hội đồng An ninh Quốc gia Iran.

Đây được xem là động thái đáp trả việc Mỹ tiến hành chiến dịch "Búa Đêm" vào cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran (Fordow, Natanz, và Isfahan) vào rạng sáng ngày 22/06.

Quyết định này làm quy lên lo lắng nghiêm trọng về khả năng chiến đấu cung cấp năng lượng toàn cầu, làm khoảng 20 triệu thùng dầu thô và sản phẩm dầu di chuyển qua eo biển này mỗi ngày.

Sơ đồ Eo biển Hormuz thông Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Đỏ. Phần lớn dầu của các nước xuất khẩu dầu lớn như Saudi Arabi, UAE, Bahrain, Iran đều đi qua đây để đến với thế giới.

Đáng chú ý, sáng nay, giá dầu trên thế giới tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 1. Giá dầu thô Brent tăng 1,92 USD, tương ứng 2,49% lên 78,93 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Hoa Kỳ tăng 1,89 USD lên 75,73 USD/thùng.

Dầu Brent đã tăng 13% kể từ khi xung đột bắt đầu vào ngày 13/6, trong khi WTI đã tăng khoảng 10%.

Sau động thái tấn công từ phía chính quyền Tổng thống Donald Trump, giới chuyên gia dự báo nguy cơ thiệt hại cho các cơ sở hạ tầng dầu mỏ đã tăng lên mức cao.

Mặc dù có các tuyến đường ống thay thế để đưa dầu ra khỏi khu vực eo biển Hormuz, nhưng theo các chuyên gia, vẫn sẽ có khối lượng dầu thô không thể xuất khẩu hoàn toàn nếu eo biển Hormuz trở nên không thể tiếp cận.

June Goh, chuyên gia phân tích cấp cao tại Sparta Commodities, nói thêm rằng các hãng tàu sẽ ngày càng tránh xa khu vực này.

Trong một báo cáo hôm Chủ Nhật, Goldman Sachs cho biết giá dầu Brent có thể nhanh chóng đạt đỉnh 110 USD/thùng nếu dòng chảy dầu qua tuyến đường thủy quan trọng này bị giảm đi một nửa trong một tháng, và sau đó giảm 10% trong 11 tháng tiếp theo.

Ngân hàng này vẫn cho rằng sẽ không có gián đoạn đáng kể nào đối với nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên, đồng thời bổ sung rằng có nhiều động lực toàn cầu để cố gắng ngăn chặn một sự gián đoạn kéo dài và rất lớn.

Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngăn Iran không đóng eo biển Hormuz

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ kêu gọi Trung Quốc thuyết phục nhằm ngăn Iran không đóng cửa eo biển chiến lược Hormuz vì đây là một trong những tuyến đường thương mại chiến lược quan trọng nhất thế giới đối với dầu thô.

“Tôi khuyến khích chính phủ Trung Quốc tại Bắc Kinh kêu gọi Iran không đóng cửa eo biển Hormuz, vì Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào eo biển này để nhập khẩu dầu”, ông Rubio phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News.

Dữ liệu cho thấy, Trung Quốc hiện là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran và vẫn duy trì mối quan hệ thân thiện với Tehran.

Còn Iran hiện là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trong OPEC, với sản lượng 3,3 triệu thùng/ngày. Trong tháng vừa qua, nước này đã xuất khẩu 1,84 triệu thùng/ngày, phần lớn sang Trung Quốc, theo số liệu từ Kpler. Khoảng một nửa lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển mà Trung Quốc nhập khẩu có xuất xứ từ vùng Vịnh Ba Tư.

Ông Rubio cảnh báo, việc đóng cửa eo biển sẽ là “hành động tự sát về kinh tế” đối với chính Iran, bởi phần lớn dầu xuất khẩu của nước này cũng phải đi qua tuyến hàng hải này.

“Đó sẽ là vết thương do chính họ tự gây ra: Nếu phong tỏa eo biển, Iran sẽ tự cắt nguồn xuất khẩu dầu sang Trung Quốc, vốn là nguồn thu lớn nhất”, ông Matt Smith, trưởng nhóm phân tích dầu tại Kpler, nhận định với CNBC.

Ông Bob McNally, người sáng lập Rapidan Energy và cựu cố vấn năng lượng của tổng thống Mỹ, nhận định Iran có khả năng gây gián đoạn giao thương qua Hormuz trong nhiều tuần, thậm chí vài tháng.