Có vốn ưu đãi, nông dân Khánh Vĩnh được tiếp sức để vươn lên thoát nghèo bền vững
Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết, nguồn vốn tín dụng đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu tiếp cận thuận lợi, kịp thời với nguồn vốn tín dụng. Có vốn, người dân xây dựng được nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.
Bên cạnh việc triển khai vay vốn, NHCSXH huyện Khánh Vĩnh đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác. Duy trì ổn định hoạt động tại điểm giao dịch xã theo quy định, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận chính sách tín dụng thuận lợi, tiết giảm chi phí.
Đến nay, Phòng giao dịch tham gia quản lý 137 tổ tiết kiệm và vay vốn, tính đến cuối tháng 4 tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt gần 350 tỷ đồng.

Chị Hoàng Thị Sớm phát triển kinh tế nhờ vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện Khánh Vĩnh
Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với NHCSXH và các đơn vị nhận ủy thác, rà soát đầy đủ các đối tượng chính sách, từ đó triển khai cho các đối tượng vay vốn, giải ngân kịp thời đảm bảo theo quy định, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng, tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn.

Ngoài trồng bưởi chị Sớm còn nuôi bò sinh sản và dê sinh sản
Chị Hoàng Thị Sớm (xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, sau khi lập gia đình thì kinh tế gia đình rất khó khăn, bên cạnh đó vợ chồng chị lại không có nghề nghiệp ổn định. Nguồn thu nhập chủ yếu chỉ dựa vào 3 sào mía, mì. Tuy nhiên, sau đó do ảnh hưởng của hạn hán và giá cả thị trường nên diện tích mía, mì liên tục thất thu, thậm chí có những vụ bị lỗ nặng. Sau khi bàn bạc gia đình chị đã quyết định chuyển sang trồng bưởi da xanh.
Trước đây, chị là hộ nghèo của địa phương, thông qua Hội Nông dân xã chị đã tiếp cận nguồn vốn ưu đãi 25 triệu đồng từ NHCSXH huyện Khánh Vĩnh. Nhờ nguồn vốn vay đó cùng với cần cù, chịu khó đến nay gia đình tôi đã phát triển kinh tế bài bản. Riêng năm 2019, gia đình thu nhập gần 60 triệu đồng từ bưởi da xanh. Cùng với việc trồng bưởi da xanh, gia đình chị Sớm còn đầu tư nuôi dê sinh sản và bò sinh sản để tăng thêm thu nhập cho gia đình.