Điểm mặt dự án, công trình ở miền núi Quảng Ngãi: Nhà máy rác tiền chục tỷ xây xong để…ngắm (Bài 3)
Rác được chở về bãi tạm nằm sát bên thì ngày cao dần thành núi, tràn ra cả đường đi, bốc mùi hôi thối tởm lợm và ruồi nhặng bu bám đặc dày...nhưng bên trong nhà máy thì sạch bong, là tình cảnh hiện tại của nhà máy xử lý rác Sơn Hà.
![](https://i.ex-cdn.com/danviet.vn/files/content/2025/02/10/anh-diem-mat-du-an-cong-trinh-o-mien-nui-quang-ngai-nha-may-rac-tien-chuc-ty-xay-xong-dengam-1-1147.jpg)
Năm 2019, để thay thế cho kiểu xử lý rác sinh hoạt bằng hình thức chôn lấp lâu nay, vốn làm lãng phí quỹ đất nhưng vẫn gây ô nhiễm môi trường.
Và một ý nghĩa quan trọng khác, đó là tạo cho môi trường, cảnh quan của đô thị Di Lăng và khu vực xung quanh huyện Sơn Hà sạch đẹp hơn, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý chất thải rắn (gọi tắt nhà máy rác) huyện Sơn Hà, đặt tại thị trấn Di Lăng.
![](https://i.ex-cdn.com/danviet.vn/files/content/2025/02/10/anh-diem-mat-du-an-cong-trinh-o-mien-nui-quang-ngai-nha-may-rac-tien-chuc-ty-xay-xong-dengam-2-1148.jpg)
Dự án nhà máy rác Sơn Hà có tổng mức đầu tư 10,5 tỷ đồng, do UBND huyện Sơn Hà làm chủ đầu tư, sử dụng công nghệ xử lý rác, chất thải rắn bằng lò đốt 2 cấp, công suất 9 tấn/ngày đêm.
Theo chủ trương đầu tư đã được cấp thẩm quyền Quảng Ngãi phê duyệt, thời gian hoàn thành dự án là năm 2020. Tuy nhiên do gặp một số vướng mắc, nên dự án được gia hạn thời gian hoàn thành đến hết năm 2021.
Đến năm 2022 thì nhà máy rác Sơn Hà được xây dựng hoàn thành và đưa vào vận hành thử nghiệm, trong niềm vui của người dân thị trấn Di Lăng, về viễn cảnh rác sinh hoạt không còn phải chôn lấp và môi trường đô thị nơi đây, sẽ được sạch và đẹp hơn.
Tuy nhiên niềm vui của người dân thị trấn Di Lăng và khu vực xung quanh “chưa tày gang”, khi chỉ một thời gian ngắn sau đó, nhà máy rác đã bị sự cố kĩ thuật dẫn đến công trình trị giá hơn chục tỷ đồng, bắt đầu rơi vào giấc ngủ kéo dài đến tận bây giờ.
Nhà máy rác thì dừng hoạt động kéo dài suốt từ nhiều năm qua, nhưng rác sinh hoạt ở thị trấn Di Lăng thì vẫn được thu gom và chở về bãi trữ tạm, sát cạnh nhà máy.
![](https://i.ex-cdn.com/danviet.vn/files/content/2025/02/10/anh-diem-mat-du-an-cong-trinh-o-mien-nui-quang-ngai-nha-may-rac-tien-chuc-ty-xay-xong-dengam-3-1149.jpg)
Sự việc này dẫn đến tình trạng, rác tại bãi trữ tạm thì đang dần ùn ứ và ngày càng cao như núi, tràn ra cả đường đi; bốc mùi hôi thối khủng khiếp và đầy ruồi nhặng.
Và cứ sau mỗi dịp lễ tết, chính quyền nơi đây lại phải sử dụng máy xúc để ủi, đẩy số rác tràn ra mặt đường vào gọn phía bên trong bãi trữ tạm; còn bên trong nhà máy rác, nhưng lại không có rác và khá sạch sẽ.
![](https://i.ex-cdn.com/danviet.vn/files/content/2025/02/10/anh-diem-mat-du-an-cong-trinh-o-mien-nui-quang-ngai-nha-may-rac-tien-chuc-ty-xay-xong-dengam-4-1150.jpg)
Trả lời về việc nhà máy rác trị giá hàng chục tỷ đồng, nhưng “sợ” rác từ nhiều năm qua, theo đại diện chủ đầu tư là BQL dự án huyện Sơn Hà, cùng một số nguyên do khác, trong quá trình chạy thử nghiệm trước đó, đã phát hiện sự cố bể xử lý nước của hệ thống lò đốt bị hỏng, nên phải tạm dừng để xử lý, khắc phục.