Đồng baht Thái trượt giá nghiêm trọng khi du lịch trì trệ, kinh tế lao đao

26/07/2021 15:43 GMT+7
Mizuho Bank nhận định đồng baht của Thái Lan đang trượt giá tồi tệ, trở thành đồng tiền bị ảnh hưởng nặng nề nhất khu vực do tác động kinh tế từ cuộc khủng hoảng Covid-19.

Trong một ghi chú cuối tuần trước, Mizuho Bank của Nhật Bản nhận định đồng baht hiện là đồng tiền hoạt động tệ nhất trong khu vực Đông Nam Á tính đến thời điểm hiện tại. Theo dữ liệu của Refinitiv Eikon, đồng baht đã giảm hơn 10% so với đồng USD từ đầu năm đến nay, dữ liệu tính đến sáng 26/7.

Đồng quan điểm với Mizuho Bank, Refinitiv cũng chỉ ra rằng đồng tiền của Thái Lan đang hoạt động yếu nhất so với các loại tiền tệ nổi bật khác trên toàn châu Á Thái Bình Dương.

Ngoài ra, các đồng tiền khác trong khu vực như Yen Nhật (JPY) cũng giảm gần 7% so với đồng USD, đồng ringgit của Malaysia mất gần 5% so với USD và AUD của Úc mất khoảng 4,43% so với đồng USD, tính đến thời điểm hiện tại.

Đồng baht Thái trượt giá nghiêm trọng khi du lịch trì trệ, kinh tế lao đao - Ảnh 1.

Baht Thái trượt giá nghiêm trọng khi du lịch trì trệ, kinh tế lao đao (Ảnh: Getty Images)

Sự mất giá của đồng baht không chỉ do hệ quả kinh tế từ cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19. Bởi nếu so với phần còn lại của châu Á, chẳng hạn như Ấn Độ hay Indonesia, thì tình hình dịch bệnh ở Thái Lan vẫn sáng sủa hơn nhiều. Chính sự sụt giảm lượng khách du lịch đến Thái Lan đã làm trầm trọng thêm tác động kinh tế của cuộc khủng hoảng đại dịch, theo các chuyên gia phân tích từ Mizuho Bank.

Trong tháng 5 năm nay, Thái Lan chỉ đón hơn 34.000 lượt khách du lịch. Để so sánh, cùng kỳ năm 2019, thời điểm đại dịch chưa bùng phát, quốc gia này đón tới 39 triệu lượt khách, theo dữ liệu thống kê của Bộ Du lịch Thái Lan cũng như World Bank.

Du lịch là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế xứ Chùa Vàng. Vào năm 2019, thời điểm trước đại dịch, chi tiêu của khách du lịch đóng góp tới 11% vào GDP Thái Lan. 

Việc mất đi lượng lớn khách du lịch đồng nghĩa nhu cầu với đồng baht Thái cũng giảm theo. Trong tương lai, rủi ro xuất hiện các biến thể virus khác và sự trì trệ kéo dài của ngành du lịch do đại dịch chắc chắn sẽ tiếp tục gây áp lực lên đồng baht nói riêng và nền kinh tế Thái Lan nói chung. 

Các chuyên gia nhận định sự phụ thuộc của kinh tế Thái Lan vào ngành du lịch sẽ tạo thành thách thức rất lớn cho quốc gia này trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp và các quốc gia không sớm mở cửa trở lại đường bay. 

Chuyên gia quan sát Euben Paracuelles, Trưởng nhóm Kinh tế ASEAN tại Nomura Bank nhận định những nỗ lực của Thái Lan trong việc mở cửa trở lại các địa điểm du lịch đã không đạt được hiệu quả như mong đợi. 

Chẳng hạn vào tháng 7 qua, chính phủ Thái Lan đã thí điểm chương trình đón khách du lịch quốc tế đã được tiêm phòng trở lại hòn đảo du lịch nổi tiếng Phuket. Chiến dịch mở cửa du lịch có giới hạn có tên Phuket Sandbox ban đầu được kỳ vọng bước đệm quan trọng để mở đường cho nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á đón khách du lịch quốc tế trở lại vào giữa tháng 10 năm nay. Nếu thành công với chiến dịch này, Thái Lan sẽ có chìa khóa thúc đẩy đà phục hồi kinh tế sau thời gian trì trệ vì cuộc khủng hoảng đại dịch. 

Khách du lịch nước ngoài đã được tiêm phòng sẽ được chấp nhận ghé thăm Phuket sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 khi nhập cảnh mà không cần thực hiện bất kỳ biện pháp kiểm dịch nào. Tuy nhiên, trong trường hợp tiếp tục ghé thăm các điểm đến khác ở Thái Lan, họ bắt buộc phải thực hiện đủ cách ly 14 ngày. Khách du lịch đến cũng sẽ được yêu cầu tải xuống một ứng dụng theo dõi vị trí của họ. Dữ liệu sẽ được sử dụng để thông báo đến du khách nếu họ tiếp xúc gần với bất kỳ trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nào.

Nhưng ngay sau khi mở cửa trở lại, Thái Lan đã ghi nhận 1 ca nhiễm Covid-19 là du khách nước ngoài đến từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Hết tuần đầu tiên, Thái Lan báo cáo tới 27 ca nhiễm mới Covid-19 liên quan đến các du khách nước ngoài nhập cảnh, theo tờ AP. 

“Để mở cửa du lịch trở lại, tôi cho rằng đó là một cuộc đấu tranh rất lớn. Thái Lan đặt ra những mục tiêu rất tham vọng, họ muốn mở cửa hoàn toàn các điểm du lịch vào tháng 10. Cá nhân tôi cho rằng điều đó rất khó xảy ra” - ông Paracuelles nhận định.

Nền kinh tế Thái Lan đã ghi nhận mức giảm tốc 6,1% vào năm 2020 do mất phần lớn lượng khách du lịch quốc tế. Vào tháng trước, Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã hạ triển vọng kinh tế năm 2021 từ mức tăng trưởng 3,0% xuống 1,8%; và năm 2022 từ mức 4,7% xuống 3,9% do kỳ vọng làn sóng dịch Covid-19 thứ ba đang diễn ra sẽ tiếp tục làm suy yếu lượng khách du lịch quốc tế tiềm năng.


NTTD
Cùng chuyên mục