Đồng Nai: Siêu phường Trấn Biên tập trung công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư trọng điểm

Tú San
12/07/2025 15:15 GMT +7
UBND phường Trấn Biên xác định, công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm có vốn đầu tư Nhà nước trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Là siêu phường của tỉnh Đồng Nai với dân số đông và nằm ở vị trí trung tâm, trên địa bàn phường Trấn Biên có nhiều dự án trọng điểm của tỉnh đang được triển khai thực hiện. Vì thế, khối lượng công việc liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ phục vụ triển khai các dự án đối với địa phương là rất lớn.

Trước đó, tỉnh Đồng Nai đã phải thực hiện di dời hàng chục doanh nghiệp và hàng trăm hộ dân trong đề án Chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường.

Thi công hạng mục cầu Thống Nhất, Dự án Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa, một trong những dự án trọng điểm được triển khai trên địa bàn phường Trấn Biên. Ảnh Phạm Tùng

Đối với việc di dời các hộ dân sinh sống trong khu vực KCN Biên Hòa 1, trước thời điểm ngày 30/6/2025, UBND tỉnh đã giao UBND thành phố Biên Hòa (cũ) triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2025, nhiệm vụ này đã được chuyển giao cho UBND phường Trấn Biên sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Nguyễn Duy Tân - Chủ tịch UBND phường Trấn Biên cho biết hiện tại UBND phường đang tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm nằm trên địa bàn. Ảnh Hoàng Phúc

Theo ông Nguyễn Duy Tân - Chủ tịch UBND phường Trấn Biên, hiện tại phường Trấn Biên đang có 30 dự án trên địa bàn, trong đó có 20 dự án Nhà nước, công tác di dời mặt bằng cũng được xúc tiến tích cực để đúng tiến độ bàn giao cho dự án. Đến thời điểm này, đối với phần đất của các hộ gia đình, cá nhân, địa phương đã vận động được 289/355 trường hợp di dời, bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh công tác di dời, giải phóng mặt bằng trên địa bàn, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Trấn Biên bảo đảm công tác di dời, giải phóng mặt bằng đối với một số dự án trọng điểm của tỉnh, như dự án Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa, dự án Khu đô thị Hiệp Hòa. Trong đó, với riêng dự án Khu đô thị Hiệp Hòa, diện tích đất cần thu hồi là hơn 290 hécta, với gần 1,7 ngàn hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng.

Theo UBND phường Trấn Biên, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đối với công tác giải phóng mặt bằng các dự án, cần sớm có quy chế phối hợp thực hiện giữa các địa phương với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để thực hiện các công việc thông suốt.