Dow Jones giảm 180 điểm trong phiên giao dịch 30/12

31/12/2019 09:40 GMT+7
Chứng khoán Mỹ vừa có phiên giảm sâu sâu trong phiên giao dịch hôm 30/12 sau khi các nhà đầu tư chốt lãi năm 2019.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 183,12 điểm, tương đương 0,6%, xuống 28.462,14 điểm, trong khi S & P 500 giảm 0,5%, tương đương 18,73 điểm, xuống còn 3.221,29 điểm; mức giảm tồi tệ nhất trong bốn tuần. Nasdaq Composite cũng giảm 0,6%, tương đương 60,62 điểm, xuống còn 8.945,99 điểm sau khi vượt mốc tâm lý 9.000 điểm hồi tuần trước.

Hàng loạt cổ phiếu của những ông lớn như Microsoft, Visa và J.P. Morgan đều kết thúc phiên giao dịch chìm trong sắc đỏ khi các nhà đầu tư chốt lãi trong năm. Microsoft và Visa là hai trong số 3 mã cổ phiếu tăng mạnh hàng đầu của Dow Jones năm nay, với mức tăng lần lượt 55% và 42%.

Nhà phân tích kinh tế Tom Essaye, người sáng lập Sevens Report nhận định mức tăng vượt kỳ vọng trong suốt quý IV là nguyên nhân dẫn đến sự giảm giá trong phiên giao dịch 30/12, khi các nhà đầu tư nhân ra họ đã mua quá nhiều vào cuối tuần trước. 

Trong suốt tháng 12, chứng khoán Mỹ đã chứng kiến phiên tăng mạnh sau khi các chỉ số chính đạt mức cao kỷ lục, Nasdaq Composite vượt ngưỡng 9.000 điểm. S&P 500 ghi nhận tuần tăng thứ 5 liên tiếp, tăng 28,5% trong năm 2019 tính đến hết phiên giao dịch 30/12. Đây được xem là năm tuyệt vời nhất của S&P 500 nói riêng và chứng khoán Mỹ nói chung tính từ 2013 đến nay.

Dow Jones giảm 180 điểm trong phiên giao dịch 30/12 - Ảnh 2.

S&P 500 qua các năm

Tâm lý thị trường được thúc đẩy bởi diễn biến lạc quan của đàm phán Mỹ Trung, khi hai nước đồng ý thông qua thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 hôm 13/12, theo đó tạm chấm dứt xung đột thương mại kéo dài 18 tháng. Tờ South China Morning Post hôm 30/12 đưa tin Phó Thủ tướng Lưu Hạc trong tuần này sẽ tới Washington để ký kết thỏa thuận thương mại Mỹ Trung cùng phái đoàn thương mại Trung Quốc. Phái đoàn sẽ ở lại Mỹ vài ngày cho đến khi thỏa thuận hoàn tất, trích dẫn một nguồn tin thân cận.

Còn cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro tiết lộ với Fox News hôm 30/12 rằng việc ký kết thỏa thuận thương mại sẽ diễn ra trong tuần sau hoặc tuần sau nữa do các bên đang chờ phiên dịch thỏa thuận.

Một báo cáo về kim ngạch thương mại của Mỹ công bố cuối tuần trước cũng cho thấy thâm hụt thương mại tháng 11 của nước này đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2016 đến nay.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục