Đường Man báo lỗ luỹ kế 3 năm hơn 100 tỷ đồng

26/06/2023 18:37 GMT+7
Trong kỳ kinh doanh năm 2022, Đường Man tiếp tục báo lỗ gần 33,6 tỷ đồng sau thuế. Được biết, các năm kinh doanh liên tiếp trước đó (2020, 2021), Đường Man đều báo lỗ lần lượt 92 tỷ và 51 tỷ đồng. Lỗ luỹ kế 3 năm (2020-2022) của Công ty lên tới 176 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đường Man vừa công bố ra một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2022. Theo đó, năm 2022 Đường Man ghi nhận lỗ gần 33,6 tỷ đồng. Trước đó, trong năm 2020 và năm 2021, Đường Man lần lượt báo lỗ gần 92 tỷ và hơn 51 tỷ đồng. Tổng luỹ kế lỗ 3 năm liên tiếp của Đường Man lên tới hơn 176 tỷ đồng.

Đường Man báo lỗ luỹ kế 3 năm lên tới hơn 100 tỷ đồng - Ảnh 1.

Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2022

Tính đến thời điểm ngày 31/12/2022, Đường Man ghi nhận vốn chủ sở hữu đạt hơn 124,6 tỷ đồng, giảm 21,2% so với năm trước. 

Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu là 9,7 lần, tương đương nợ phải trả của Công ty là 1.208,6 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu/ vốn chủ sở hữu là 1,6 lần, tương đương số dư trái phiếu cùng thời điểm là gần 200 tỷ đồng. Theo đó, tổng tài sản hồi cuối năm 2022 của Công ty đạt khoảng 1.333 tỷ đồng. Như vậy, trong kỳ kinh doanh năm 2022, nợ phải trả của Đường Man chiếm tới 90% tổng tài sản và gấp gần 10 lần vốn chủ sở hữu.

Công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy, Đường Man có vốn điều lệ 277,5 tỷ đồng. Dữ liệu Etime cho thấy, Ngân hàng  INDOVINA và Ngân hàng Agribank là những tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho Đường Man.

Ngày 7/6/2023, Đường Man đã có công bố thông tin về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu trị giá 200 tỷ đồng, do tổ chức chưa thu xếp đủ nguồn  thanh toán như kế hoạch đã nêu. Đường Man dự kiến sẽ trả lãi và lãi thanh toán chậm cho lô trái phiếu nói trên trong 4 đợt, từ ngày 30/09/2023 đến đợt cuối là 20/11/2023.

Công ty Cổ phần Đường Man được thành lập ngày 4/2/2022 tại Bắc Ninh của ông Nguyễn Hữu Đường. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất malt bia.

Về cơ cấu cổ đông, cổ đông lớn nhất của Đường Man là ông Nguyễn Hữu Đường - tức đại gia "Đường bia" - góp 244 tỷ đồng tương ứng với 88% vốn điều lệ. Từ tháng 9/2021, đại gia "Đường bia" đã nhường lại vị trí Chủ tịch HĐQT của công ty sang cho ông Trần Minh Thông.



Phương Thảo
Cùng chuyên mục