'Hé lộ' lý do LG Display đầu tư hơn 2,1 tỷ USD vào Hải Phòng trong 8 tháng đầu 2021

09/09/2021 07:30 GMT+7
Ông Yoon Soo – Young, CTO của LG Display đã nói rằng, sự tăng tốc của kỷ nguyên DX do những ảnh hưởng của Covid-19 là cơ hội mới cho ngành công nghiệp màn hình. Nhưng hiện vị thế của LG Display trong phân khúc OLED vừa và nhỏ thua kém khá nhiều so với Samsung Display.

Công ty TNHH LG Display Việt Nam (LGD) vừa được trao giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, dự kiến tăng thêm 1,4 tỷ USD, nâng tổng vốn đầu tư tại Hải Phòng lên 4,65 tỷ USD, lớn nhất thành phố.

Với khoản đầu tư này, LGD sẽ tăng lượng sản xuất màn hình OLED plastic từ 9,6~10 triệu/chiếc mỗi tháng lên 13~14 triệu/chiếc mỗi tháng.

Theo LG Display, đây là lần điều chỉnh vốn thứ 2 kể từ đầu năm. Lần thứ nhất, vào đầu tháng 2 tiền vốn đã tăng 750 triệu USD.

Theo  tờ JoongAng llbo (Hàn Quốc), người phát ngôn của LG Display cho biết với việc mở rộng đầu tư này sẽ tăng cường sản xuất màn hình lớn cho TV, màn hình kích cỡ nhỏ cho điện thoại di động và màn hình ô tô.

LG Display với tư cách là nhà sản xuất màn hình OLED độc nhất dành cho TV, đáp ứng nhu cầu đang ngày càng tăng cao về sản phẩm này với giá cả đắt hơn nhiều so với màn hình tinh thể lỏng (LCD). Tuy nhiên, khi những hãng sản xuất TV như Sony, Xiaomi và Vizio bắt đầu bán các mẫu OLED, có sử dụng màn hình do LG Display sản xuất thì mức giả đã bị sụt giảm khá nhiều. Năm nay giá của màn hình tinh thể lỏng (LCD) đã tăng đáng kể, nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh của TV OLED.

"Hé lộ" lý do LG Display đầu tư hơn 2,1 tỷ USD vào Hải Phòng trong năm 2021 - Ảnh 1.

LG đầu tư thêm 1,4 tỷ USD cho dự án tại Hải Phòng

Theo công ty điều tra thị trường Omdia, điện tử LG đã ghi nhận mức kỉ lục cao nhất mọi thời đại với 945.600 chiếc TV OLED trong quý 2 năm nay. 

Vị thế của LG Display trong phân khúc OLED vừa và nhỏ thua kém khá nhiều so với Samsung Display, công ty chiếm thị phần 82,1% tính đến hết tháng 6. LG Display cho biết nắm 7,5% thị phần.

Để tháo gỡ sự chênh lệch này, vào đầu tháng 8 LG Display đã thông báo đầu tư 2,9 tỷ USD nhằm tạo dựng một dây chuyền sản xuất mới cho màn tấm bảng OLED nhỏ tại Paju, tỉnh Gyeonggi.

Cách đây hơn 1 tuần,  ông Yoon Soo – young, CTO của LG Display đã nói rằng, sự tăng tốc của kỷ nguyên chuyển đổi số (DX) do những ảnh hưởng của Covid-19 là cơ hội mới cho ngành công nghiệp màn hình.

Màn hình OLED có được sự tự nhiên thực tế và thoải mái cho mắt, có thể kết hợp với các ứng dụng mới, thân thiện môi trường, và đang phát triển nhanh chóng như một kẻ "thay đổi cuộc chơi" trong ngành công nghiệp màn hình.

Cao Như Quỳnh
Cùng chuyên mục