Hợp tác xã vận tải Hồng Hà bị thu hồi phù hiệu kinh doanh vận tải

06/09/2024 10:50 GMT+7
Sở GTVT Hà Nội yêu cầu Hợp tác xã vận tải Hồng Hà phải nộp lại phù hiệu cho cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh và dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải.

Sở GTVT Hà Nội vừa đề nghị các tỉnh, thành phố phối hợp kiểm soát, xử lý nghiêm Hợp tác xã vận tải Hồng Hà, ngăn ngừa hoạt động kinh doanh vận tải trái quy định.

Ông Đào Việt Long, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, ngày 25/6/2024, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2443 về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định, Hợp tác xã vận tải Hồng Hà phải nộp lại phù hiệu cho cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh và dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải.

Hợp tác xã vận tải Hồng Hà bị thu hồi phù hiệu kinh doanh vận tải- Ảnh 1.

Sở GTVT ngăn ngừa doanh nghiệp kinh doanh vận tải trái quy định.

Theo ông Long, tính đến tháng 8/2024, hợp tác xã này mới thu hồi, nộp được 144/890 phù hiệu “Xe hợp đồng” đã được Sở GTVT Hà Nội cấp. Như vậy, vẫn còn 746 phù hiệu chưa nộp lại theo quy định.

Để bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, ngăn ngừa việc hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trái quy định của pháp luật đối với những phương tiện của Hợp tác xã vận tải Hồng Hà chưa nộp lại phù hiệu, Sở GTVT Hà Nội đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố, công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm.

Trước đó, Sở GTVT Hà Nội cho biết, trung bình mỗi tháng có khoảng 700 - 800 phương tiện kinh doanh vận tải bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu do vi phạm tốc độ chạy xe.

Tuy nhiên, việc thu hồi phù hiệu này diễn ra chậm, nguyên nhân đơn vị chức năng ban hành quyết định thu hồi muộn là phải theo đúng quy trình. Khi phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng gửi thông báo cho doanh nghiệp, rồi chờ doanh nghiệp giải trình, sau đó mới ban hành quy định.

Theo Sở GTVT, hệ thống biển báo đường bộ nhiều nơi đã có thay đổi, nhất là về vấn đề tốc độ. Do đó, để không xử lý nhầm phương tiện, Sở GTVT thường hay để cho doanh nghiệp có thời gian phản hồi.

Thế Anh
Cùng chuyên mục