Khách sạn Paris ở Nha Trang bị đình chỉ hoạt động

13/08/2022 17:10 GMT+7
Công an tỉnh Khánh Hòa vừa đình chỉ hoạt động đối với khách sạn Paris địa chỉ số 96B/1/6, đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 13/8, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã đình chỉ hoạt động đối với khách sạn Paris (số 96B/1/6, đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Gia Bảo Minh.

Theo đó, Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Gia Bảo Minh vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định về phòng cháy, chữa cháy, mà cụ thể là đưa công trình khách sạn Paris vào hoạt động, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền.

 Khách sạn Paris ở Nha Trang bị đình chỉ hoạt động - Ảnh 1.

Khách sạn trên địa bàn Nha Trang vi phạm phòng cháy chữa cháy. Ảnh: N.B

Việc đình chỉ hoạt động kéo dài đến khi khách sạn này khắc phục đầy đủ vi phạm và được cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy phục hồi hoạt động. Khách sạn Paris kinh doanh dịch vụ lưu trú, do ông Lê Quang Hưng là người đứng đầu cơ sở.

Trước đó, ngày 22/11/2021, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa có thông báo công khai thông tin các Dự án, công trình không bảo đảm an toàn về PCCC trên địa bàn.

Trong đó, 2 tòa nhà khách sạn, căn hộ cao cấp của Tập đoàn Mường Thanh tại TP. Nha Trang bị tạm đình chỉ hoạt động vì vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về phòng cháy chữa cháy.

Đến tháng 4/2022, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định phục hồi hoạt động đối với Tổ hợp khách sạn căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa tại Khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.



Công Tâm
Cùng chuyên mục