Lâm Đồng làm gì để 1,1 triệu ha rừng vừa hái ra tiền, vừa phát triển bền vững?
Tỉnh Lâm Đồng mới (sau khi sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông) là địa phương có diện tích rừng lớn với hơn 1,1 triệu ha.
Hiện nay, tỷ lệ che phủ rừng tỉnh Lâm Đồng đạt 45,52%. Đây là lợi thế để phát triển kinh tế lâm nghiệp, kinh tế dưới tán rừng, cũng như phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người dân sống bằng nghề rừng.

Hiện, toàn tỉnh Lâm Đồng có 4 vườn quốc gia, 3 ban quản lý rừng đặc dụng, 23 ban quản lý rừng phòng hộ, 17 công ty lâm nghiệp nhà nước và nhiều đơn vị chủ rừng khác được giao, cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ kết hợp sản xuất, kinh doanh.
Trong năm 2025, Lâm Đồng đặt mục tiêu giảm từ 20% trở lên diện tích rừng và khối lượng lâm sản bị thiệt hại so với năm 2024, duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 46,7%.
Sau khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các cấp, các ngành, các chủ rừng rà soát xây dựng phương án sử dụng đất, phương án quản lý rừng bền vững, rà soát các hạng mục để kêu gọi thu hút đầu tư trong lĩnh vực lâm nghiệp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng gắn với phát triển kinh tế xã hội.

Chính vì vậy, các đơn vị chủ rừng đã tập trung phát triển rừng trồng nguyên liệu và khai thác chế biến lâm sản, hình thành mô hình trồng nông lâm kết hợp theo hình thức giao khoán, hợp tác đầu tư, các dự án phát triển dược liệu.
Bên cạnh đó, cho thuê môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái, các chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Nhờ đó bên cạnh thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng thì thu nhập của người dân từ nghề rừng cũng được cải thiện, đóng góp vào sự tăng trưởng của ngành nông, lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh đạt bình quân 5-5,5%/năm.

Tuy nhiên, theo đánh giá của tỉnh Lâm Đồng, việc phát triển kinh tế rừng vẫn còn nhiều tồn tại cần phải có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Có thể nói đến như chưa khai thác hết tiềm năng về du lịch sinh thái; việc tổ chức quản lý rừng chưa bền vững; chưa có các chính sách khuyến khích các đơn vị chủ rừng thực hiện chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn, nâng cao chất lượng, giá trị rừng trồng; chưa thu hút được các nhà đầu tư để khai thác hiệu quả.
Nói về giải pháp phát triển kinh tế rừng tại Lâm Đồng trong thời gian tới, ông Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, địa phương sẽ khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về cảnh quan rừng, danh lam thắng cảnh và không gian văn hóa bản địa để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí.

“Trong thời gian tới, Lâm Đồng sẽ thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực để triển khai các dự án du lịch sinh thái quy mô lớn, tạo điểm nhấn. Đồng thời, khai thác lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng để phát triển cây dược liệu có giá trị cao dưới tán rừng. Tăng cường hình thành mô hình nông lâm kết hợp theo hình thức giao khoán, hợp tác đầu tư.
Song song với đó là phải thúc đẩy chuyển hóa mạnh mẽ rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn, dài hạn, gắn với việc đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững quốc tế (FSC). Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm. Đặc biệt là xây dựng cơ chế khai thác tín chỉ carbon từ rừng tự nhiên, rừng trồng và trồng rừng phục hồi”, ông Lê Trọng Yên thông tin.

Thực hiện quản lý rừng bền vững, gắn chặt với việc phát huy tối đa hiệu quả kinh tế rừng, hướng tới đưa nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trở thành nghề rừng ổn định và bền vững là hướng đi tất yếu và bền vững để Lâm Đồng phát huy tối đa tiềm năng tài nguyên rừng, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao đời sống người dân.
Đến nay, tại Lâm Đồng đã có 32 đơn vị chủ rừng được UBND tỉnh phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững trong đó diện tích dự kiến triển khai du lịch sinh thái là hơn 57.000 ha.
Bên cạnh đó, có 2 đơn vị thuê đất, rừng để triển khai dự án du lịch sinh thái với tổng diện tích hơn 290 ha, 3 doanh nghiệp thuê môi trường rừng (tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà) triển khai dự án du lịch sinh thái với tổng diện tích hơn 1.000 ha.





















