[Biz Insider] Năng lực tài chính nhà đầu tư dự án “thiếu đủ thứ” Hà – Mỹ Á tại Quảng Ngãi mạnh cỡ nào?

29/08/2022 09:20 GMT+7
Năm 2021, Hà – Mỹ Á ghi nhận doanh thu thuần 4,6 tỷ đồng và lỗ gần 2 tỷ đồng. Từ tháng 8/2021, Hà – Mỹ Á ghi giảm vốn điều lệ từ mức 100 tỷ đồng xuống 60 tỷ đồng, qua đó tổng tài sản của Hà – Mỹ Á cũng giảm mạnh.

Hé lộ chủ của Hà - Mỹ Á, nhà đầu tư dự án "thiếu đủ thứ" tại Nghĩa Thuận, Quảng Ngãi

Mới đây, Etime đã có loạt bài viết về Khu du lịch sinh thái Nghĩa Thuận được triển khai xây dựng tại thôn Mỹ Thạnh Bắc, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, do Công ty Hà – Mỹ Á làm chủ đầu tư.

Dù thiếu hàng loạt thủ tục quy định như chưa có quyết định phê duyệt báo cáo tác động môi trường (DTM), chưa có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng cho thuê đất, nhưng Công ty Hà – Mỹ Á vẫn khởi công, xây dựng hoàn thành giai đoạn 1 dự án và đưa vào hoạt động suốt gần 3 năm qua. Dù giai đoạn 1 của dự án đã được vào hoạt động suốt gần 3 năm qua, nhưng chủ đầu tư vẫn chưa có cấp phép xây dựng.

Được biết, không chỉ được làm chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Nghĩa Thuận, Hà – Mỹ Á còn là chủ đầu tư của Khu dân cư Nghĩa Thuận, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Trong bài viết tiếp theo, Etime phác họa phần nào bức tranh tài chính của Công ty Hà – Mỹ Á trên các dữ liệu thu thập được. CTCP Đầu tư Hà – Mỹ Á được thành lập vào tháng 10/2011, với các cổ đông sáng lập gồm: ông Nguyễn Lãm, Hoàng Thanh Cường, Huỳnh Ngọc Hưng, và ông Nguyễn Do. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, chi tiết: Kinh doanh bất động sản.

Ở thời điểm trước tháng 4/2018, cơ cấu cổ đông của Hà – Mỹ Á gồm: ông Nguyễn Lãm (30% vốn); ông Nguyễn Do (40% vốn); Huỳnh Ngọc Hưng (25% vốn); Hoàng Thanh Cường (5% vốn). Tuy nhiên, từ đầu tháng 4/2018, ông Nguyễn Do đã chuyển nhượng hết phần vốn của mình; tỷ lệ nắm giữ của ông Nguyễn Lãm tại Hà – Mỹ Á cũng giảm xuống còn 15%. Cơ cấu cổ đông nắm giữ cổ phần nói trên được duy trì cho đến sau tháng 7/2020 với 45% vốn thuộc về 3 cổ đông gồm ông Nguyễn Lãm, Huỳnh Ngọc Hưng và Hoàng Thanh Cường.

Tháng 8/2021, theo dữ liệu của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết, vốn điều lệ của Hà – Mỹ Á ghi nhận giảm từ 100 tỷ đồng xuống 60 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông không tiết lộ. Tổng giám đốc, cũng là người đại diện theo pháp luật của Hà – Mỹ Á là ông Huỳnh Ngọc Hưng (sinh năm 1972).

Năm 2021 Hà – Mỹ Á ghi nhận hoạt động kinh doanh lỗ gần 2 tỷ đồng

Dữ liệu Etime có được cho thấy, trong giai đoạn 2017 – 2021, doanh thu thuần của Hà – Mỹ Á khá khiếm tốn, đạt đỉnh năm 2019 với khoảng 16 tỷ đồng; trong khi đó lợi nhuận đạt đỉnh năm 2018 với khoảng 4 tỷ đồng. Năm 2021, Hà – Mỹ Á ghi nhận doanh thu thuần 4,6 tỷ đồng và lỗ gần 2 tỷ đồng.

[Biz Insider] Năng lực tài chính nhà đầu tư dự án “thiếu đủ thứ” Hà – Mỹ Á tại Quảng Ngãi mạnh cở nào? - Ảnh 2.

Năm 2021 Hà – Mỹ Á ghi nhận hoạt động kinh doanh lỗ gần 2 tỷ đồng

Trong giai đoạn 2017 – 2021, doanh thu thuần của Hà – Mỹ Á khá khiếm tốn, đạt đỉnh năm 2019 với khoảng 16 tỷ đồng; trong khi đó lợi nhuận đạt đỉnh năm 2018 với khoảng 4 tỷ đồng. Năm 2021, Hà – Mỹ Á ghi nhận doanh thu thuần 4,6 tỷ đồng và lỗ gần 2 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2021, tổng nguồn vốn của Hà – Mỹ Á đạt 76,4 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 66,2 tỷ đồng; nợ phải trả 10,2 tỷ đồng.

Q. Nguyễn
Cùng chuyên mục