Người lao động Việt Nam tại Nhật Bản dễ dàng chuyển việc nhờ HelloJob

09/08/2021 15:10 GMT+7
Các cuộc khảo sát cho thấy, trong số hơn 440.000 người Việt Nam hiện tại đang ở Nhật thì có đến hơn 30.000 có mong muốn về nước nhưng không thể và họ bắt buộc phải ở lại để tìm những công việc mới. Ngoài ra là hơn 70.000 có nhu cầu tìm công việc mới mỗi năm.

Covid-19 xuất hiện khiến người lao động Việt Nam tại Nhật Bản hiện đang đối mặt với nhiều thách thức. Một trong những nguyên nhân chủ yếu do dịch bệnh kéo dài, khiến cho một số lượng lớn lao động mất việc làm. Nghiêm trọng hơn là các lao động đang mắc kẹt ở thị trường nước ngoài, không thể về nước trong khi chi phí sinh hoạt tại nước ngoài lại vô cùng đắt đỏ.

Các cuộc khảo sát cho thấy, trong số hơn 440.000 người Việt Nam hiện tại đang ở Nhật thì có đến hơn 30.000 có mong muốn về nước nhưng không thể và họ bắt buộc phải ở lại để tìm những công việc mới. Ngoài ra là hơn 70.000 có nhu cầu tìm công việc mới mỗi năm.

Người lao động Việt tại Nhật Bản dễ dàng chuyển việc nhờ HelloJob - Ảnh 1.

Người lao động Việt tại Nhật Bản dễ dàng chuyển việc nhờ HelloJob. Ảnh: chuyenviec.hellojob.jp

Đồng cảm cùng những khó khăn của người lao động, với mục tiêu cao nhất là hỗ trợ các lao động yếu thế trong dịch bệnh, Công ty Cổ phần HelloJob đã nghiên cứu và cho ra mắt nền tảng hỗ trợ chuyển việc miễn phí cho các lao động ngoài nước, tập trung vào thị trường Nhật Bản vào tháng 8/2021 này.

Sản phẩm của HelloJob là nền tảng chuyenviec.hellojob.jp, sản phẩm thuộc hệ sinh thái các sản phẩm công nghệ của HelloJob.

Ưu điểm của hệ thống giúp người lao động lựa chọn được công việc phù hợp với bản thân, độ tin cậy cao và quan trọng là hoàn toàn miễn phí.

Chia sẻ về dự án của mình, ông Nguyễn Quốc Việt – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần HelloJob cho biết, Hellojob đặt mục tiêu giúp đỡ cho 10.000 đến 12.000 lao động tìm được việc làm mỗi năm thông qua nền tảng. Xây dựng lên một hệ thống định hướng, tuyển sinh, việc làm cho thị trường lao động phổ thông trong và ngoài nước - thị trường vốn được bỏ ngỏ trong thời gian gần đây.

"Chúng tôi cam kết trung thực, minh bạch và miễn phí toàn bộ với người lao động. Từ khi bắt đầu với ý tưởng này sản phẩm đã tạo được sự tin tưởng và yêu quý từ cộng động thực tập sinh Việt Nam tại Nhật nói riêng và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật nói chung", ông Việt cho hay.

Q.D
Cùng chuyên mục