Nhật Bản dần dỡ bỏ cảnh báo du lịch quốc tế, Việt Nam nằm trong top ưu tiên

29/09/2020 11:01 GMT+7
Tờ Nikkei Asian Review mới đây đưa tin Nhật Bản đang lên kế hoạch dỡ bỏ dần các cảnh báo du lịch quốc tế từ tháng 10 nhằm thúc đẩy việc dỡ bỏ hạn chế nhập cảnh tại các quốc gia khác trên thế giới.
Nhật Bản dần dỡ bỏ cảnh báo du lịch quốc tế, Việt Nam nằm trong top ưu tiên - Ảnh 1.

Nhật Bản dần dỡ bỏ cảnh báo du lịch quốc tế, Việt Nam nằm trong top ưu tiên (Ảnh chụp quang cảnh vắng vẻ tại sân bay quốc tế Narita, Nhật Bản)

Cụ thể, nguồn tin của Nikkei Asian Review cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ ưu tiên dỡ bỏ cảnh báo du lịch tại 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có số ca nhiễm Covid-19 mới thấp nhất bao gồm Việt Nam, Australia và New Zealand. Nhưng quyết định cuối cùng về việc có chấp nhận du khách Nhật Bản hay không sẽ phụ thuộc vào chính phủ các nước.

Trước đó, chính phủ Nhật Bản đã đưa ra hàng loạt cảnh báo du lịch trong bối cảnh đại dịch Covid-19 lây lan ra toàn cầu. Hệ thống cảnh báo gồm 4 khung cơ bản để xếp hạng các quốc gia tùy theo nguy cơ tiềm ẩn và mức độ an toàn của từng nước. Một số mức cảnh báo không hạn chế công dân Nhật Bản đi du lịch nhưng quyền tiếp nhận hay từ chối cho nhập cảnh sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào quốc gia điểm đến. 

Tính đến hôm 28/9, Nhật Bản đã xếp hạng tổng cộng 159 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả Trung Quốc và Mỹ ở cấp độ 3. Cấp độ này đồng nghĩa với khuyến nghị công dân Nhật tránh đi du lịch đến các khu vực này vì bất kỳ lý do gì. 

Bắt đầu từ tháng tới, Nhật Bản sẽ hạ mức cảnh báo xuống mức "2" đối với các quốc gia có tỷ lệ ca nhiễm mới Covid-19 thấp đáng kể so với tổng dân số trong 2 tuần qua. Việt Nam, Australia, New Zealand, Brunei và Bỉ là các quốc gia thuộc top ưu tiên có khả năng cao sẽ được đưa vào danh sách. Cấp độ cảnh báo số 2 khuyến nghị công dân không đi du lịch khi không cần thiết, các trường hợp đi du lịch trở về sẽ phải cách ly bắt buộc 2 tuần khi trở về Nhật Bản.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đến nay, Nhật Bản hạ mức cảnh báo khuyến nghị công dân. 

Theo tờ Nikkei Asian Review, tính đến 28/9, vẫn có tới 109 quốc gia và vùng lãnh thổ hạn chế nhập cảnh với du khách Nhật Bản. Một số quốc gia thực hiện lệnh cấm nhập cảnh như cách phản ứng lại cảnh báo du lịch mà Tokyo đưa ra. Do đó, việc hạ mức cảnh báo được xem là một nỗ lực thúc đẩy các quốc gia nới lỏng hạn chế để khôi phục hoạt động kinh tế nói chung và du lịch nói riêng. 

Bắt đầu từ 1/10, chính phủ Nhật Bản sẽ cho phép công dân nước ngoài nhập cảnh được lưu trú trong nước với thời gian trên 3 tháng. Động thái này cũng có thể sẽ thúc đẩy các quốc gia khác chấp nhận du khách từ Nhật Bản, theo tờ Nikkei Asian Review.

Nhật Bản hiện cũng đang xúc tiến đàm phán với 16 quốc gia bao gồm Việt Nam để nối lại các hoạt động kinh doanh thương mại thông thường. Việc nới lỏng cảnh báo du lịch được cho là sẽ hỗ trợ Tokyo đạt đến các thỏa thuận chung trong đàm phán.


Thùy Dung
Cùng chuyên mục