Quảng Ngãi: Chưa được cấp phép, doanh nghiệp tự ý lập bãi tập kết cát khủng

05/06/2020 17:46 GMT+7
Dù chưa được cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi và huyện Bình Sơn cho phép, nhưng Công ty TNHH Lý Tuấn đã thuê đất tại xã Bình Thanh (khu vực giáp ranh với 2 xã Bình Hiệp và Bình Long) làm bãi chứa trái phép, với số lượng cát đổ trữ hàng chục ngàn m3 để kinh doanh, gây dư luận xấu ở địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin về một bãi chứa cát trái phép tồn tại từ nhiều tháng qua tại xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), ngày 4/6, PV đã về địa phương này để tìm hiểu vụ việc. Theo quan sát của PV tại hiện trường, bãi chứa cát trái phép nằm tại xã Bình Thanh (khu vực giáp ranh với 2 xã Bình Hiệp và Bình Long) có diện tích trên 1ha, chứa hàng chục ngàn m3, được đổ thành nhiều đống, với chiều cao 2-3m/đống.

Quảng Ngãi: Chưa được cấp phép, doanh nghiệp tự ý lập bãi tập kết cát khủng - Ảnh 1.

Một phần bãi chứa cát trái phép của Công ty TNHH Lý Tuấn.

Sáng 5/6, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hồng Phước, Chủ tịch UBND xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết: Qua xác minh, thửa đất được sử dụng làm bãi chứa cát trái phép thuộc quyền sở hữu của ông Phạm Ngọc Dũng, ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn.

Theo lời ông Dũng trình bày với lực lượng kiểm tra và thông tin mà huyện Bình Sơn cung cấp cho PV, bãi chứa cát trái phép là phần diện tích trồng keo (của ông Dũng) nhưng vừa thu hoạch xong nên để trống, chờ mùa mưa đến mới trồng lại. Cách đây không lâu, Công ty TNHH Lý Tuấn đến đặt vấn đề và ông Dũng đồng ý cho thuê làm bãi chứa cát đến tháng 9/2020 và sẽ lấy lại đất để tiếp tục trồng keo.

Quảng Ngãi: Chưa được cấp phép, doanh nghiệp tự ý lập bãi tập kết cát khủng - Ảnh 2.

Toàn cảnh bãi chứa cát khủng trái phép của Công ty TNHH Lý Tuấn nhìn từ trên cao.

Sau khi giải thích hành vi cho thuê làm bãi chứa cát khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép là vi phạm pháp luật, phòng TNMT huyện Bình Sơn và chính quyền xã Bình Thanh đã tiến hành lập biên bản, đề nghị cấp thẩm quyền xử lý theo quy định. "Đầu tuần đến, xã sẽ tiếp tục mời các cá nhân và doanh nghiệp liên quan đến bãi chứa cát lên làm việc", ông Nguyễn Hồng Phước, Chủ tịch UBND xã Bình Thanh nói thêm.

Quảng Ngãi: Chưa được cấp phép, doanh nghiệp tự ý lập bãi tập kết cát khủng - Ảnh 3.

Dù chưa được cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi và huyện Bình Sơn cho phép, nhưng Công ty TNHH Lý Tuấn đã thuê đất tại xã Bình Thanh (khu vực giáp ranh với 2 xã Bình Hiệp và Bình Long) làm bãi chứa trái phép, với số lượng cát đổ trữ hàng chục ngàn m3 để kinh doanh, gây dư luận xấu ở địa phương.

Vào sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, ông Đỗ Thiết Khiêm cho biết: Qua kiểm tra sơ bộ ban đầu, nguồn gốc số cát này được Công ty TNHH Lý Tuấn mua và chở về từ TP.Quảng Ngãi để trữ, bán lại cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu ở địa phương. Việc công ty Lý Tuấn chứa, trữ cát khi chưa được cấp thẩm quyền Quảng Ngãi cho phép là vi phạm. Chính quyền Bình Sơn sẽ xử lý vi phạm này theo quy định hiện hành.

Chí Công
Cùng chuyên mục