Quảng Ngãi: Có bất thường khi tiền đấu giá 2 mỏ cát tăng gấp 18-28 lần so dự kiến?

07/03/2022 13:54 GMT+7
Trong khi giá cát bán tại một số mỏ ở trung tâm TP.Quảng Ngãi hiện dao động từ 180-200.000 đồng/m3, thì tại phiên đấu giá cát vừa diễn ra tại 2 mỏ ở huyện Nghĩa Hành, với giá trúng ước tính trên 210.000 đồng/m3, gây nhiều thắc mắc và nghi ngờ trong dư luận, PV Etime đã tìm hiểu để làm rõ vấn đề này.

Sáng 7/3, sau khi được giới thiệu và nhiều lần gặp gỡ, làm quen trước đó, PV Etime đã có cuộc trò chuyện với ông  M.B.T, Giám đốc một công ty kinh doanh khoáng sản ở Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi:
Có bất thường khi tiền đấu giá 2 mỏ cát tăng gấp 18-28 lần so dự kiến?
 - Ảnh 1.

Khai thác cát trên sông Trà Khúc nhìn từ trên cao. Ảnh: Hải Vương.

Anh M.B.T cũng là một trong những người trực tiếp tham gia buổi đấu giá 2 mỏ cát ở huyện Nghĩa Hành (nhưng không trúng), là mỏ Vạn Xuân 2, xã Hành Thiện và Xuân Đình, xã Hành Thịnh vào giữa tháng 2 vừa qua.

Theo vị Giám đốc này, mấy năm gần đây khi việc cấp quyền khai thác cát xây dựng ở các con sông trên địa bàn Quảng Ngãi kiểu "xin-cho" bị tỉnh dẹp bỏ, đưa vào đấu giá, giá cát đã tăng lên gấp 3-5 lần so với trước.

Riêng tại các mỏ nằm ở sông Trà Khúc, TP.Quảng Ngãi và vùng lân cận, giá cát được doanh nghiệp trúng quyền khai thác bán hiện nằm ở mức dao động từ 180 – 200.000 đồng/m3, chưa kể chi phí vận chuyển.

Trở lại vụ đất giá 2 mỏ cát ở huyện Nghĩa Hành, theo anh M.B.T và một số chủ doanh nghiệp kinh doanh trong cùng lĩnh vực, ở một chừng mực nào đó, cát xây dựng vẫn là mặt hàng mang lại lợi nhuận khá.

Vì vậy việc đấu giá quyền khai thác các mỏ cát trên địa bàn Quảng Ngãi, luôn thu hút sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp trên địa bàn, với giá trúng thầu cao hơn gấp nhiều lần so với mức ban đầu được cơ quan chức năng đưa ra (để đấu giá); đối với 2 mỏ cát ở Nghĩa Hành là Vạn Xuân 2, xã Hành Thiện và Xuân Đình, xã Hành Thịnh cũng không là ngoại lệ.

"Nhưng giá cát thị trường bán ở các mỏ nằm khu vực trung tâm TP.Quảng Ngãi chỉ dao động từ 180-200.000 đồng/m3; trong khi 2 mỏ cát vừa được đấu lại ở cách xa trung tâm huyện Nghĩa Hành và rất xa TP.Quảng Ngãi, nhưng giá trúng trên 210.000 đồng/m3 thì có bất thường hay không?", PV Etime đặt câu hỏi.

Quảng Ngãi:
Có bất thường khi tiền đấu giá 2 mỏ cát tăng gấp 18-28 lần so dự kiến?
 - Ảnh 3.

Cát xây dựng, một trong những mặt hàng mang lại lợi nhuận cao. Ảnh: Hải Vương.

Giải thích về thắc mắc này, theo nhìn nhận của Giám đốc M.B.T, nếu gọi là "bất thường" thì đó chỉ là suy nghĩ của người ngoài nghề mà thôi.

Cụ thể về vị trí khai thác của 2 mỏ Vạn Xuân 2 và Xuân Đình thì đúng là vị trí nằm quá xa trung tâm huyện Nghĩa Hành và TP.Quảng Ngãi, nên chi phí vận chuyển sẽ tốn kém hơn, dẫn đến giá thành sẽ cao hơn; đồng thời số lượng cát xúc bán hàng ngày cũng không bằng các mỏ nằm ở sông Trà Khúc, TP.Quảng Ngãi.

Vì vậy nhìn ở góc độ này thì dĩ nhiên, việc 2 doanh nghiệp bỏ thầu để trúng quyền khai thác tại mỏ Vạn Xuân 2 và Xuân Đình, với giá cao hơn gấp từ 18-28 lần so với mức ban đầu là "dại" và "có vấn đề".

Quảng Ngãi:
Có bất thường khi tiền đấu giá 2 mỏ cát tăng gấp 18-28 lần so dự kiến?
 - Ảnh 5.

Khu vực bãi cát thôn Xuân Đình, xã Hành Thịnh, Nghĩa Hành, một trong 2 vị trí vừa được tổ chức đấu giá quyền khai thác, với giá trúng cao hơn gấp 28 lần.. Ảnh: Hải Vương.

Tuy nhiên hiện dự án cao tốc Quảng Ngãi – Bình Định đang được gấp rút hoàn thành thủ tục, để sớm triển khai xây dựng, mà vị trí dự kiến đi qua của dự án này (cao tốc Quảng Ngãi – Bình Định), lại nằm cách 2 mỏ cát trên chỉ 50-70m.

Một khi dự án tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Bình Định triển khai thi công, với vị trí nằm gần như vậy thì đây là lợi thế mà những mỏ cát khác (nằm cách xa 20-40 km), không thể cạnh tranh được về giá bán và khối lượng vận chuyển/ngày.

Đây là lý do để doanh nghiệp bỏ thầu và trúng quyền khai thác tại mỏ Vạn Xuân 2 và Xuân Đình, với giá cao ngất ngưỡng đến mức khó tin.

Quảng Ngãi:
Có bất thường khi tiền đấu giá 2 mỏ cát tăng gấp 18-28 lần so dự kiến?
 - Ảnh 7.

Một trong những mỏ cát được trao quyền khai thác từ đấu giá ở sông Trà Khúc, TP.Quảng Ngãi. Ảnh: Hải Vương.

Được biết mỏ cát Vạn Xuân 2 có diện tích 3,11ha, tài nguyên dự báo khoảng 52.000m3; mỏ cát Xuân Đình có diện tích 4,67ha, tài nguyên dự báo 75.000m3. Số tiền đặt cọc trước đối với mỏ cát Vạn Xuân 2 là 40 triệu đồng; mỏ cát Xuân Đình là 57 triệu đồng.

Qua kết quả đấu giá, số tiền thu về của cả 2 mỏ này đều tăng gấp từ 18-28 lần so với dự kiến ban đầu. Cụ thể mỏ Vạn Xuân 2 được chốt giá trúng khoảng 8 tỷ đồng, tăng gấp 18 lần; mỏ Xuân Đình khoảng 16 tỷ đồng, tăng gấp 28 lần.

Quảng Ngãi:
Có bất thường khi tiền đấu giá 2 mỏ cát tăng gấp 18-28 lần so dự kiến?
 - Ảnh 8.

Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Hải Vương.

Doanh nghiệp trúng thầu quyền khai thác là Công ty TNHH Xây dựng Vương Thắng (mỏ Vạn Xuân 2) và Công ty TNHH Xây lắp – Thương mại Phú Cường ( mỏ Xuân Đình). Hiện 2 doanh nghiệp này đang hoàn tất thủ tục để thực hiện quyền khai thác.

Hải Vương
Cùng chuyên mục