Quảng Ngãi: Dự án cầu đầu tư khẩn cấp hơn 16 tỷ nhưng thi công…từ từ

23/12/2021 10:44 GMT+7
Để thay thế cho cầu cũ hư hỏng từ lâu, chính quyền huyện Sơn Hà đã đầu tư xây dựng khẩn cấp cầu Tà Man 2, phục vụ đi lại cho người dân thị trấn Di Lăng và vùng lân cận. Tuy nhiên đến nay thời gian dự kiến thi công đã hết nhưng công trình vẫn trong tình trạng dang dở, chưa biết đến bao giờ mới hoàn thành.

Theo thông tin mà PV Etime thu thập, năm 2020 để thay thế cho cầu cũ hư hỏng từ lâu, từ nguồn ngân sách, chính quyền huyện Sơn Hà đã đầu tư xây dựng khẩn cấp công trình cầu Tà Man 2, phục vụ đi lại cho người dân ở thị trấn Di Lăng và vùng lân cận.

Quảng Ngãi: Dự án cầu đầu tư khẩn cấp hơn 16 tỷ nhưng thi công…từ từ  - Ảnh 1.

Dù thời gian thi công theo dự kiến đã hết nhưng công trình cầu Tà Man 2 vẫn dang dở. Ảnh: Tới Phan.

Công trình cầu Tà Man 2 có tổng vốn đầu tư hơn 16 tỷ đồng, khởi công vào tháng 2/2021 và thời gian hoàn thành dự kiến là trong năm 2021.

Dự án gồm các hạng mục chính là cầu dài 52,3m; đường dẫn dài 195m, có điểm đầu giáp với đường Hàng Gòn và điểm cuối tiếp nối đường vành đai phía tây thị trấn Di Lăng.

Tuy nhiên đến nay đã gần cuối tháng 12/2021, nhưng công trình khẩn cấp cầu Tà Man 2 vẫn trong tình trạng dang dở chưa biết đến bao giờ mới hoàn thành.

Qua tìm hiểu và quan sát của PV Etime tại thời điểm này, hạng mục cầu tuy đã hoàn thành từ nhiều tháng trước đó, nhưng đường dẫn ở 2 đầu vẫn ngổn ngang, chưa xong.

Cụ thể tại đầu phía tây cầu, phần đất đắp của đường dẫn (tiếp nối đường vành đai phía tây thị trấn Di Lăng), cơ bản đã tạm ổn nhưng tại điểm đầu cầu phía đông (giáp với đường Hàng Gòn), đất đắp vẫn chưa được đổ.

Quảng Ngãi: Dự án cầu đầu tư khẩn cấp hơn 16 tỷ nhưng thi công…từ từ  - Ảnh 3.

BQL dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà (chủ đầu tư) dự án khẩn cấp cầu Tà Man 2. Ảnh: Tới Phan.

Sáng 23/12, trao đổi với PV Etime, ông Nguyễn Xuân Hoàng, Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà (chủ đầu tư) xác nhận, do một số nguyên nhân nên công trình cầu Tà Man 2, không thể hoàn thành theo thời gian dự kiến là trong năm 2021.

Hiện khối lượng công trình cầu Tà Man 2 đã thi công được ước đạt khoảng 90%. Riêng đối với đường dẫn ở phía đông (giáp với đường Hàng Gòn), số lượng đất đắp còn thiếu ước 4-5000m3. Dự kiến vào đầu năm 2022, toàn bộ công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Được biết cùng nằm trên địa bàn thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, cũng có 1 dự án tương tự là công trình cầu Sông Rin, với tổng vốn đầu tư 245 tỷ đồng đang lâm vào tình cảnh tương tự, cầu đã làm xong cả năm, nhưng đành phơi mình cùng "tuế nguyệt" vì đường dẫn chưa thi công hoàn thành.

Tới Phan
Cùng chuyên mục