Quảng Ngãi: Giám đốc Sở Xây dựng nói gì về “phố thành sông” mỗi khi mưa lớn?

10/12/2021 16:25 GMT+7
Nhìn nhận khu vực nội thành Quảng Ngãi thường xuyên bị ngập nặng, trở thành "sông" mỗi khi trời mưa lớn, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng cũng đã chỉ rõ những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII vừa kết thúc vào sáng nay, ngày 10/12, một trong những vấn đề bức xúc mà cử tri đã phản ánh đến kỳ họp, đó là tình trạng nội thành Quảng Ngãi thường xuyên bị ngập nặng, trở thành "sông, hồ chứa nước" mỗi khi trời mưa lớn.

Quảng Ngãi: Giám đốc Sở Xây dựng nói về “Phố thành sông” mỗi khi mưa lớn  - Ảnh 1.

Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng. Ảnh: N.Đức.

Trả lời cho cử tri tại kỳ họp, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng đã phân tích và chỉ rõ những khiếm khuyết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Qua kiểm tra thực tế và báo cáo từ cấp ngành địa phương, khu vực TP.Quảng Ngãi hiện có 19 địa điểm ngập, phân bố tại 5 lưu vực. Ngoài ra còn có một số điểm ngập nước cục bộ khác ở các khu dân cư trong nội thành.

Theo phân tích, đánh giá và xác định từ các cơ quan chuyên môn của tỉnh, một trong những nguyên nhân chủ yếu là do tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan đã gây nên tình trạng thời tiết (mưa) bất thường với chiều hướng ngày một xấu đi.

Thể hiện rõ là vào ngày 23-24/10/2021 vừa qua, chỉ trong khoảng thời gian 24 giờ cùng nhiều nơi khác trên địa bàn tỉnh, ở khu vực trung tâm TP.Quảng Ngãi xuất hiện đợt mưa cực lớn, với lưu lượng đo được lên đến 532mm, vượt qua đợt mưa lũ lịch sử của năm 2009 (325mm). Đây cũng là lượng mưa kỷ lục nhất tính trong vòng 50-60 năm qua ở Quảng Ngãi.

Trong khi đó theo Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Công Hoàng, hệ thống thoát nước của nội thành Quảng Ngãi quá kém vì chưa được đầu tư, hoặc đầu tư chưa hoàn chỉnh theo quy hoạch được duyệt; nhiều hệ thống thoát nước được xây dựng trước năm 2000 có tiết diện đường kính cống nhỏ, hiện đã bị xuống cấp trầm trọng; nguồn lực đầu tư (công trình hạ tầng phục vụ thoát nước) hạn hẹp, chưa hoàn thiện đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật..

Quảng Ngãi: Giám đốc Sở Xây dựng nói về “Phố thành sông” mỗi khi mưa lớn  - Ảnh 3.

Hàng loạt khu vực nội thành Quảng Ngãi thường xuyên bị ngập nặng, trở thành “sông, hồ chứa nước” mỗi khi trời mưa lớn. Ảnh: Công Hoàng.

Một nguyên nhân đáng chú ý khác đó là hậu quả của quá trình đầu tư, phát triển đô thị (trong đó có đầu tư xây dựng các khu dân cư, khu đô thị) ồ ạt trong thời gian gần đây đã sang lấp, làm giảm nhiều vùng trũng chứa nước tự nhiên; cao độ san nền các dự án lớn hơn cao độ hiện trạng trung bình từ (0,5 + l,0)m.

Bên cạnh đó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Công Hoàng nêu rõ quy hoạch một số hồ chứa trong nội thành chỉ nằm và tồn tại trên giấy; công tác kiểm tra, đánh giá, triển khai các giải pháp kỹ thuật tạm thời, trước mắt trong thời gian chưa thường xuyên và kịp thời…

Từ các cơ sở phân tích trên, người đứng đầu Sở Xây dựng Quảng Ngãi thẳng thắn nhìn nhận những nguyên nhân chính dẫn đến "phố thành sông, hồ chứa" là do thời tiết khí hậu ngày càng cực đoan, cơ sở hạ tầng thoát nước kém, trách nhiệm của chính quyền địa phương còn thiếu...

Quảng Ngãi: Giám đốc Sở Xây dựng nói về “Phố thành sông” mỗi khi mưa lớn  - Ảnh 5.

Ngập nước trở thành chuyện "cơm bữa" ở nội thành Quảng Ngãi khi trời mưa lớn. Ảnh: Công Hoàng.

Để giải quyết vấn đề này, trước mắt phải khẩn trương hoàn thành công tác nạo vét duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước, hồ điều hoà TP.Quảng Ngãi; kiểm tra, rà soát và tháo dỡ đối với các công trình xây lấn chiếm, vật che chắn, cầu cống tạm dọc các kênh, sông...để khơi thông dòng chảy.  Lập kế hoạch ưu tiên bố trí nguồn kinh phí đầu tư xây dựng các tuyến thoát nước đối với các vị trí thường xuyên ngập, các tuyến trục tiêu thoát nước chính của nội thị; kết nối đồng bộ với hệ thống thoát nước của các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn.

Về lâu dài, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Công Hoàng cho rằng cần có sự nghiên cứu đánh giá toàn diện, chuyên sâu của các chuyên gia, tổ chức tư vấn, các sở chuyên ngành và chính quyền đô thị về hiện trạng và các tác động ảnh hưởng đến việc thoát nước.

Quảng Ngãi: Giám đốc Sở Xây dựng nói về “Phố thành sông” mỗi khi mưa lớn  - Ảnh 6.

Một số hình ảnh ngập nước ở nội thành Quảng Ngãi trong đợt mưa vào gần cuối tháng 10/2021 vừa qua. Ảnh: Công Hoàng.

Trên cơ sở tính toán, rà soát toàn diện quy hoạch ngành (thuỷ lợi), quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị để xây dựng cơ sở dữ liệu, lập phần mềm quản lý hệ thống thoát nước đô thị, hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị thông minh...

Công Hoàng
Cùng chuyên mục