Quảng Ngãi: Huyện chỉ đạo lập biên bản, dừng tập kết vật liệu tại bãi trữ trái phép khủng

26/05/2022 09:38 GMT+7
Sau phản ánh của Etime về một doanh nghiệp tập kết vật liêu vào bãi trữ trái phép ở thôn Đông, An Hải, UBND huyện Lý Sơn đã chỉ đạo kiểm tra hiện trường, lập biên bản, đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Sáng 26/5, liên quan đến bãi chứa trữ trái phép vật liệu xây dựng đá dăm, cát... có diện tích rộng hàng chục ngàn m2, ở thôn Đông, xã An Hải, chính quyền huyện Lý Sơn đã cung cấp thông tin ban đầu về hướng xử lý của địa phương, đối với hành vi vi phạm này.

Quảng Ngãi: Huyện chỉ đạo lập biên bản, dừng tập kết vật liệu tại bãi trữ trái phép khủng  - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương. Ảnh: Tới Phan.

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho biết, sau khi thông tin về bãi chứa, tập kết trái phép vật liệu xây dựng tại thôn Đông được PV Etime phản ánh, huyện đã chỉ đạo cho lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường xác minh, xử lý.

Theo đó chính quyền Lý Sơn xác định, doanh nghiệp đưa vật liệu xây dựng về chứa trữ tại đây là Công ty TNHH Một thành viên (gọi tắt Công ty) Tấn Tài, có trụ sở ở ngoài huyện, do ông Nguyễn Văn Phát làm chủ.

Cùng chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, yêu cầu Công ty Tấn Tài dừng tập kết vật liệu vào bãi trữ trái phép ở thôn Đông; Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn khẳng định, sau khi xác định cụ thể mức độ vi phạm, sẽ yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật.

Được biết trước đó, tuy chưa được cơ quan thẩm quyền Quảng Ngãi cấp phép, tuy nhiên Công ty Tấn Tài đã sử dụng một diện tích rộng hàng chục ngàn m2, ở thôn Đông, huyện Lý Sơn làm bãi chứa vật liệu trái phép, để kinh doanh.

Quảng Ngãi: Huyện chỉ đạo lập biên bản, dừng tập kết vật liệu tại bãi trữ trái phép khủng  - Ảnh 3.

Vật liệu tập kết tại bãi chứa trữ trái phép. Ảnh: Tới Phan.

Điều đáng nói là dù bãi chứa trữ trái phép vật liệu xây dựng đá, cát... rộng hàng chục ngàn m2, tồn tại suốt nhiều năm qua, nhưng không bị lực lượng chức năng địa phương xử lý, gây bức xúc trong dư luận.

Tại thời điểm sáng 21/5, qua quan sát của PV Etime, tại bãi trữ trái phép, vật liệu như cát, đá xây dựng sử dụng để đổ bê tông với số lượng tính bằng con số nhiều chục ngàn m3, được đổ tạm trữ tại đây. Nằm tại bãi chứa trái phép này, còn có các phương tiện máy xúc, để phục vụ vận chuyển.

Tới Phan
Cùng chuyên mục