Sau 2 kỳ tài chính, Mía Đường Sơn La (SLS) đã vượt kế hoạch 38%

21/01/2024 16:43 GMT+7
Luỹ kế từ đầu năm tới cuối quý II/2023-2024, Mía Đường Sơn La đạt 618,4 tỷ đồng doanh thu, giảm 13,5% và 189,1 tỷ đồng lãi sau thuế, đi ngang so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, SLS đã vượt kế hoạch đề ra 38%.

CTCP Mía đường Sơn La (HNX: SLS) vừa Báo cáo tài chính tổng hợp quý II năm 2023-2024 (kỳ tài chính từ 1/10/2023 đến 31/12/2023). Kỳ này doanh thu của SLS giảm sâu 49,6% xuống gần 188 tỷ đồng, giá vốn bán hàng giảm 51% xuống 127,4 tỷ đồng, lợi nhuận gộp giảm 45,7% xuống 60,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính kỳ này gấp 3,3 lần kỳ trướ với 12 tỷ đồng, trong khi chi phí lại giảm mạnh từ 4,9 tỷ đồng xuống 744 triệu đồng.

Kết quả, kỳ này Công ty báo lãi sau thuế đạt 69,8 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế từ đầu năm tới cuối quý II/2023-2024, Mía Đường Sơn La đạt 618,4 tỷ đồng doanh thu, giảm 13,5% và 189,1 tỷ đồng lãi sau thuế, đi ngang so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản của SLS tính tới cuối tháng 12/2023 đạt 1.437,5 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu kỳ. Trữ tiền tăng 38% lên hơn 223 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn tăng 93% lên 293,4 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm 46% xuống 174,2 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả tăng 35,5% lên 218,6 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn. Khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng 124% lên 109 tỷ đồng, vay nợ tăng 70% lên 77,7 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh niên độ 2023 – 2024 (1/7/2023 đến 30/6/2024) , Mía đường Sơn La lên kế hoạch tổng doanh thu thuần xấp xỉ 1.046 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 39% so với thực hiện niên độ trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến ở mức 137 tỷ đồng, giảm gần 74% so với con số thực hiện trong niên độ 2022 – 2023. Công ty dự kiến chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 50% cho niên độ 2023-24.

Như vậy sau 2 kỳ tài chính, SLS đã vượt 38% kế hoạch đề ra.

Đặt kế hoạch sụt giảm do Ban lãnh đạo SLS dự báo trước những khó khăn do thị trường, giá cả nguyên vật liệu, tác động của biến đổi khí hậu làm sụt giảm sản lượng mía. Công ty cho biết, bước sang năm 2023, ngành mía đường tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là biến đổi khí hậu, hiện tượng ElNino diễn ra khá nghiêm trọng khiến tình trạng khô hạn, nắng nóng của tỉnh Sơn La và các tỉnh Tây Bắc khá gay gắt . Điều này gây ảnh hưởng nặng nề đến vùng nguyên liệu mía, nhiều diện tích bị chết hoặc ảnh hưởng do khô hạn nên nguy cơ năng suất, sản lượng vụ tới có khả năng giảm sâu.

Hơn nữa, giá cả vật tư nông nghiệp vẫn ở mức cao làm giảm thu nhập của người trồng mía, vùng nguyên liệu của công ty ngày càng bị cạnh tranh khốc liệt với các loại cây trồng khác,..

O.L
Cùng chuyên mục