Thủ tướng yêu cầu bàn giao mặt bằng sân bay Long Thành vào tháng 10/2020

21/07/2020 16:21 GMT+7
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Đồng Nai phải bàn giao toàn bộ mặt bằng giai đoạn 1 vào tháng 10/2020 để Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) triển khai xây dựng sân bay Long Thành.
Thủ tướng yêu cầu bàn giao mặt bằng sân bay Long Thành vào tháng 10/2020 - Ảnh 1.

Thủ tướng thị sát khu tái định Lộc An - Bình Sơn thuộc dự án sân bay Long Thành. Ảnh TNO

Sáng 21/7, tại tỉnh Đồng Nai, làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh về công tác giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai dự án Cảng HKQT Long Thành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã “chốt” 3 vấn đề quan trọng.

Đó là tỉnh không thay đổi chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm nay, bàn giao mặt bằng khu vực ưu tiên (hơn 1.800 ha) cho giai đoạn 1 của dự án sân bay Long Thành vào tháng 10/2020 và giải ngân vốn đầu tư công đối với 266 dự án của tỉnh đạt trên 95%.

Đối với dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng yêu cầu trong tháng 10/2020, Đồng Nai phải bàn giao toàn bộ mặt bằng giai đoạn 1 (1.810 ha) để chủ đầu tư là Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) triển khai xây dựng.

Trước đó, báo cáo với Thủ tướng về tiến độ giải ngân dự án giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tuấn Dũng cho biết trong 6 tháng đầu năm 2020, Đồng Nai đã giải ngân được gần 690 tỉ đồng, lũy kế từ năm 2018 đến nay là 1.827 tỉ đồng (đạt 10,1%). Số tiền còn lại, ông Dũng nói sẽ giải ngân đồng loạt trong năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng cam kết sẽ hoàn thành thủ tục giao đất giao đoạn 1 dự án sân bay Long Thành cho ACV trong năm 2020, phần diện tích còn lại sẽ bàn giao trong năm 2021.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khẳng định, sẽ không lùi tiến độ cuối cùng của dự án sân bay Long Thành là đưa giai đoạn 1 của dự án vào hoạt động vào năm 2025.

Dịch COVID-19 không ảnh hưởng đến dòng tiền chung của ACV cho dự án. Khi nhận được mặt bằng, ACV sẽ tiến hành khởi công hạng mục của dự án.

A.Vũ
Cùng chuyên mục